LONG AN, Việt Nam (NV) – Bị cáo Cao Đức Minh, 28 tuổi, ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bị Tòa Án Tỉnh Long An kết án một năm rưỡi tù với cáo buộc giả gái lừa tiền một ông qua nền tảng Zalo.
Báo Tuổi Trẻ hôm 25 Tháng Tư dẫn cáo trạng cho hay, vào Tháng Tám, 2023, bị cáo Minh thấy một người đàn ông rao tìm phụ nữ tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, để “tâm sự thầm kín.”

Nam bị cáo Minh bèn tạo một danh khoản Zalo với avatar là hình một nữ sinh xinh đẹp để nhắn tin trò chuyện với ông kia.
Sau một thời gian trao đổi qua lại, người đàn ông hẹn “cô gái” quen qua Zalo đi chơi và đi khách sạn “tâm sự,” với lời hứa cho tiền sau khi hành sự.
Bị cáo Minh viện nhiều lý do để khất hẹn nhưng đề nghị người đàn ông chuyển khoản “hỗ trợ.”
Sau khi chuyển khoản 7.3 triệu đồng ($280), người đàn ông nghi ngờ nên không chuyển thêm tiền và chặn liên lạc với “cô gái.”
Lúc này, nam bị cáo chụp lại màn hình các tin nhắn tâm sự trước đây rồi đe dọa sẽ phát tán các tin nhắn này cho gia đình và bạn bè của người đàn ông.
Do lo sợ bị làm phiền, người đàn ông chuyển khoản thêm cho bị cáo Minh 12 triệu đồng ($460) trước khi báo công an.
Trong một vụ lừa đảo tương tự, theo báo VNExpress hôm 9 Tháng Tư, bị cáo Lâm Hoàng Ngân, 41 tuổi, quê Trà Vinh, bị Tòa Án Tỉnh Cà Mau kết án 18 năm tù cũng do giả gái trên nền tảng Zalo, lừa một “đại gia” ở Cà Mau 5.7 tỷ đồng ($218,902).
Vụ án được xét xử kín, do “giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự,” tức nạn nhân.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Ngân tạo hai danh khoản Zalo với avatar là hình cô gái xinh đẹp, tự giới thiệu mình ở phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, muốn đi làm nhưng không có xe gắn máy.

Người đàn ông được nêu tên tắt là Khang, hứa sẽ cho “cô gái” tiền mua xe với điều kiện “đi nhà nghỉ.”
Nam bị cáo sau đó liên tục viện nhiều lý do để moi tiền ông Khang như có anh ruột làm ăn thất bại, nợ nần số tiền lớn, cần tiền làm thủ tục thừa kế nhà đất, người thân bị đánh chấn thương sọ não, đang nguy kịch và phải đi cấp cứu…
Số tiền lừa ông Khang được bị cáo Ngân mua vé số, chơi game bắn cá, trả thù lao cho người nhận tiền giùm mình, chi xài cá nhân.
Bản án nêu trên được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa đánh giá là hành vi của bị cáo Lâm Hoàng Ngân “rất nguy hiểm, lợi dụng lòng tin của người khác để trục lợi, gây mất an ninh trật tự cho xã hội, cần xử lý nghiêm.” (N.H.K) [qd]














































































































































