KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị cáo Phan Hoàng Đức, 47 tuổi, quê Cần Thơ, bị Tòa Án Kiên Giang kết án 17 năm tù với cáo buộc lừa thuê năm xe hơi ở thành phố Phú Quốc, rồi đem bán, thế chấp.
Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 8 Tháng Năm dẫn cáo trạng cho hay, hồi Tháng Ba, 2019, bị cáo Đức thuê nhà tại xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, để kinh doanh cho thuê xe hơi tự lái.

Bị cáo Đức thuê xe hơi của nhiều người rồi cho khách hàng thuê lại với giá cao để hưởng chênh lệch.
Đến cuối năm 2019, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc kinh doanh gặp khó khăn, bị cáo Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của người khác.
Bị cáo Đức nhờ người làm ba giấy đăng bộ xe hơi giả để thế chấp và bán các xe đã thuê của người khác.
Nam bị cáo chiếm đoạt tổng cộng năm xe hơi có tổng trị giá 2.5 tỷ đồng ($96,302).
Bản án nêu trên được tuyên sau khi tòa kết tội bị cáo Đức về hai hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.”
Dù đã có nhiều người đi tù vì chiếm đoạt xe hơi đi thuê, nhưng các vụ này cứ xảy ra liên tiếp trong thời gian qua.
Hồi giữa Tháng Hai, theo báo Thanh Niên, nghi can Nguyễn Văn Tâm, 34 tuổi, ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, bị công an địa phương phát lệnh truy tìm với cáo buộc thuê xe hơi rồi đem cầm cho một chủ quán.
Trước đó, vào giữa Tháng Mười Hai năm ngoái, nghi can Tâm thuê một chiếc xe hơi của anh Võ Đăng Minh Tuấn, 27 tuổi, ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trong 15 ngày.
Đến khi hết hạn hợp đồng thuê xe, nam nghi can không đem xe trả cho anh Tuấn do đã mang xe đi cầm cho một chủ quán nhậu để lấy tiền tiêu xài, trả nợ ăn nhậu.
Nghi can Tâm tìm kế hoãn binh, xin gia hạn thời gian thuê và đồng ý tăng giá thuê xe khiến anh Tuấn nghi ngờ.
Lúc đó, nghi can Tâm mới thừa nhận chiếc xe đang bị chủ quán bán thịt dê ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng, giữ để cấn trừ nợ.
Trong lúc anh Tuấn báo công an thì nghi can Tâm cắt đứt liên lạc với chủ xe rồi bỏ trốn.
Công An Huyện Hòa Vang đề nghị những ai phát giác Nguyễn Văn Tâm thì lập tức báo cho nhà chức trách, đồng thời kêu gọi nghi can ra trình diện để “hưởng khoan hồng.”

Trước đó, báo VNExpress hồi trung tuần Tháng Mười Hai năm ngoái cho hay, nghi can Lê Hoàng Đức, 32 tuổi, ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, bị bắt giữ với cáo buộc thuê bốn xe hơi rồi đem bán lấy tiền tiêu xài.
Hồi cuối Tháng Chín cùng năm, nghi can Đức làm hợp đồng thuê một chiếc xe Xpander ở thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam trong vòng một tháng, với giá 900,000 đồng ($35.4) mỗi ngày.
Sau khi nhận chiếc xe hơi, nghi can Đức bàn với hai đồng phạm Nguyễn Duy Phương và Phan Thanh Tùng mang xe đến tiệm cầm đồ để thế chấp lấy tiền.
Ngày 5 Tháng Mười, ba ông này quyết định không cầm xe mà đem bán luôn cho một người đàn ông ở Hà Nội với giá 300 triệu đồng ($11,785). Người mua xe, không được nêu danh tính, chuyển khoản trước cho nghi can Đức 200 triệu đồng ($7,857).
Nghi can Đức lấy 140 triệu đồng ($5,499), chia số tiền còn lại cho hai ông kia.
Quá thời hạn thuê, không thấy nghi can Đức trả xe, người chủ dịch vụ cho thuê xe hơi nghi ngờ nên báo công an. (N.H.K) [qd]










