NEWARK, New Jersey (NV) – Hôm Thứ Hai, 19 Tháng Năm, Dân Biểu LaMonica McIver (Dân Chủ-New Jersey) bị buộc tội tấn công sĩ quan thực thi công lực bên ngoài một cơ sở giam giữ thuộc Cơ Quan Thực Thi Di Trú và Quan Thuế ICE trong tháng này.
Quyền Biện Lý Hoa Kỳ Alina Habba tuyên bố bà đang buộc nữ dân biểu tội tấn công và cản trở viên chức thực thi công lực.
Hôm 9 Tháng Năm, McIver cùng một số thành viên khác trong Quốc Hội và Ras Baraka, thị trưởng Newark, New Jersey, tổ chức biểu tình bên ngoài Delaney Hall, một cơ sở giam giữ do ICE quản lý.

Cuộc biểu tình diễn ra căng thẳng và đã có hành vi xô đẩy, theo Habba.
“Dân Biểu LaMonica McIver tấn công, cản trở và can thiệp vào hoạt động thực thi công lực, vi phạm Điều 18, Bộ Luật Hoa Kỳ, Mục 111(a)(1),” Habba cho biết trong một tuyên bố. “Với tư cách là viên chức thực thi công lực liên bang cao cấp tại New Jersey, tôi không thể làm ngơ trước hành vi đó, và theo Hiến Pháp, trách nhiệm của tôi là bảo đảm rằng lực lượng thực thi công lực liên bang an toàn trong lúc thực thi nhiệm vụ. Tôi cũng nỗ lực giải quyết những vấn đề này bằng cách không đưa ra tội trạng hình sự chống lại Mclver và bà ấy cũng có tất cả cơ hội để hòa giải, nhưng đáng tiếc là bà ấy không đồng lònlòng.”
“Hễ ai có địa vị, hay thuộc về bất cứ đảng phái chính trị nào hay gây ảnh hưởng ra sao đi chăng nữa mà lại tấn công một viên chức thực thi công lực như Nữ Dân Biểu McIver, thì người đó chịu những hình phạt nghiêm khắc nhất,” Bộ Trưởng Nội An Kristi Noem nhấn mạnh quyết định của Habba trong một bài viết trên X. “Xin cảm ơn các đặc vụ ICE can đảm đã phục vụ quốc gia vĩ đại này.”
Sau khi các tội trạng được công bố, McIver cho biết trong một tuyên bố rằng quyết định này có mưu đồ chính trị.
Habba đã bãi bỏ các tội trạng chống lại Thị Trưởng Baraka.
Thị trưởng Newark rất mừng vì các tội trạng liên quan tới xâm phạm trái phép chống lại ông đã bị bãi bỏ, nhưng ông ủng hộ McIver và tin rằng bà sẽ được “minh oan,” Baraka cho biết trong một tuyên bố trên X.
Các thành viên Đảng Dân Chủ hàng đầu tại Hạ Viện cũng đưa ra một tuyên bố chung nhằm bênh vực McIver hôm Thứ Hai, rằng họ sẽ “quyết liệt” phản ứng với các hành vi lạm dụng quyền lực bất hợp pháp.
“Nếu chúng tôi bị tấn công, điều đó có nghĩa là dân Mỹ cũng bị tấn công. Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện sẽ chọn thời điểm, địa điểm và cách thức để lên tiếng phản đối trong những ngày tới,” các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ cho biết.
Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ lưu ý rằng McIver cũng đi một vòng quanh cơ sở giam giữ sau vụ xô xát. “Không có bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy Dân Biểu McIver tham gia vào các hoạt động phạm tội và bà ấy sẽ không được phép bước chân vào cơ sở nếu bà ấy đã làm điều chi sai trái,” các nhà lập pháp tuyên bố. (TTHN)

















































































