LONG AN, Việt Nam (NV) – Chỉ sau gần 4 giờ xét xử, hôm 28 Tháng Năm, Tòa Án Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, 34 tuổi, thành viên Tịnh Thất Bồng Lai, chín năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo báo Dân Trí, bị cáo Nhất Nguyên hiện đang chấp hành bản án bốn năm tù tại trại giam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” hồi năm 2022, vì vậy cộng thêm bản án này, bị cáo Nhất Nguyên phải chịu tổng cộng 13 năm tù.

Ngoài ra, Hội Đồng Xét Xử còn buộc bị cáo Nhất Nguyên trả lại số tiền “đã lừa đảo” của các bị hại 365 triệu đồng ($14,063), thực chất là của mạnh thường quân.
Tại tòa, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên không thừa nhận cáo buộc “lừa đảo.” Tuy nhiên, tòa vẫn cho rằng “có đủ căn cứ để xác định bị cáo dùng thủ đoạn gian dối, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác.”
Theo báo Pháp Luật TP.HCM, cáo buộc của Công An Long An cho rằng từ năm 2015, bị cáo Nguyên đăng số điện thoại và tài khoản ngân hàng bên dưới những video clip về các chú tiểu tại Tịnh Thất Bồng Lai để kêu gọi “sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo.”
Bằng hình thức này, bị cáo Nhất Nguyên đã chiếm đoạt được hơn 365 triệu đồng từ ba người. Đặc biệt, có trường hợp một người sau khi đến tận nơi, thấy không gian bài trí như một nơi thờ tự, đã tin tưởng giao trực tiếp 100 triệu đồng ($3,852).
Trong các năm 2018-2021, công an cho rằng có nhiều người trao tiền, tặng quà hoặc chuyển khoản cho bị cáo Nguyên.
Một vài người trong số này, sau đó làm đơn tố giác bị cáo Nhất Nguyên về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Báo Tuổi Trẻ không cho biết việc tố cáo có phải là do công an “tác động” hay không.
Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên là con trai ông Lê Tùng Vân, 93 tuổi, người sáng lập Tịnh Thất Bồng Lai và sau đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ.

Trước đó hôm 21 Tháng Năm, Tòa Án Huyện Đức Hòa cũng đã tổ chức xét xử kín “vụ án loạn luân” đối với bị cáo Lê Tùng Vân.
Theo báo Tuổi Trẻ, sau nhiều giờ xét xử không có mặt bị cáo vì được phép vắng mặt, Hội Đồng Xét Xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân ba năm tù về tội “loạn luân.”
Như vậy, bị cáo Vân phải chịu mức án tổng cộng tám năm tù, do trước đó đã bị tuyên năm năm tù về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” nhưng do tuổi cao sức yếu, có đơn xin hoãn chấp hành án.
Hiện tại, mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều phải nhờ cậy vào sự chăm sóc các thành viên Tịnh Thất Bồng Lai. (Tr.N) [qd]















































































