SAN BERNARDINO, California (NV) – Các công tố viên liên bang buộc tội một người đàn ông ngụ tại miền Nam California vì đe dọa thủ tiêu Tổng Thống Donald Trump trên Facebook sau cuộc bầu cử năm 2024, theo CBS.
Bị cáo được nhận dạng là Thomas Eugene Streavel, 73 tuổi, cư dân San Bernardino County, bị đại bồi thẩm đoàn truy tố vào tuần trước với ba tội danh đe dọa một tổng thống đắc cử, Bộ Tư Pháp cho biết trong một thông cáo báo chí hôm Thứ Ba, 3 Tháng Sáu.

Bản cáo trạng hôm Thứ Ba chỉ ra hàng loạt tin nhắn đầy phẫn nộ mà bị cáo Streavel viết về ông Trump trên Facebook, cả trước và sau cuộc bầu cử, một số trong đó cho thấy bị cáo muốn ám sát tổng thống.
Các tội trạng tập trung vào ba tin nhắn được bị cáo viết vào Tháng Mười Một, theo Bộ Tư Pháp.
Bị cáo bị bắt hôm Thứ Hai và không thú tội tại phiên luận tội hôm Thứ Ba. Bị cáo được tại ngoại với $10,000 tiền bảo lãnh, Bộ Tư Pháp cho biết.
Sở Mật Vụ đang khởi sự điều tra vụ rắc rối. Bị cáo Streavel chưa có luật sư đại diện, theo hồ sơ tòa án liên bang.
“Bị cáo này bị buộc tội đe dọa tính mạng của tổng thống sau khi sống sót qua hai vụ ám sát điên cuồng,” bà Pam Bondi, bộ trưởng Tư Pháp, cho biết trong một tuyên bố.
Ông Trump từng đối diện với hai vụ ám sát bất thành trong cuộc bầu cử năm ngoái. Một kẻ nổ súng bắn sượt qua tai ông Trump trong một buổi vận động tranh cử ở Butler, Pennsylvania, vào Tháng Bảy, và một người đàn ông bị buộc tội mưu sát ông Trump, vào thời điểm đó còn là ứng cử viên tổng thống, tại sân golf thuộc tư dinh của ông ở Florida vào Tháng Chín.
Nếu bị kết án, bản án tối đa cho tội danh đe dọa tổng thống hoặc tổng thống đắc cử là năm năm tù, mặc dù việc tuyên án do thẩm phán quyết định, và không hiếm khi bị cáo liên bang bị buộc tội hình sự lãnh nhận bản án nhẹ hơn mức tối đa.
Trong những năm gần đây, Bộ Tư Pháp thường xuyên truy tố các vụ đe dọa nhắm vào ông Trump, cựu Tổng Thống Joe Biden và các viên chức cao cấp. Các mối đe dọa nhắm vào các viên chức, từ thành viên Quốc Hội cho tới thẩm phán và công tố viên, cũng ngày càng gia tăng, theo giới chức.
Hôm Thứ Hai, một người đàn ông Romania nhận tội cầm đầu một băng nhóm tội phạm nhắm vào hàng chục thành viên Quốc Hội và một cựu tổng thống bằng các lời đe dọa đánh bom và các cuộc gọi quấy nhiễu kiểu “swatting,” trong đó người gọi trình báo một vụ án giả để cảnh sát ồ ạt kéo tới. (TTHN) [qd]

















































































