CHELAN, Washington (NV) – Nhà chức trách đang truy nã một cựu quân nhân ngụ tại Washington bị tình nghi sát hại ba con gái và báo động rằng người đàn ông này có thể gây ra “hiểm họa khôn lường.”
Nghi can Travis Decker, 32 tuổi, bị truy nã vì tội sát nhân cấp độ một trong vụ án mạng, Sở Cảnh Sát Wenatchee (WPD) cho biết hôm Thứ Ba, 3 Tháng Sáu.

Nhà chức trách phát giác ra thi thể ba bé gái – 5, 8 và 9 tuổi – hôm Thứ Hai sau khi nhìn thấy xe vận tải của nghi can Decker gần một khu cắm trại cách Seattle khoảng 130 dặm (209.2 kilometer) về hướng Đông, cảnh sát cho biết trong một bản tin.
Lúc đó nghi can Decker không có mặt trong xe vận tải, WPD cho biết. Cảnh sát tìm ra thi thể của ba bé gái “cách xe vận tải một khoảng tương đối gần,” Đại Úy Brian Chance thuộc Sở Cảnh Sát Chelan County (CCSO) cho biết trong một buổi họp báo tối Thứ Ba.
Hôm Thứ Ba, nhà chức trách huy động phi cơ và máy bay không người lái, cũng như cả Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và Cơ Quan Cảnh Sát Tư Pháp (USMS), nhưng cũng không tìm ra nghi can, ông Mike Morrison, cảnh sát trưởng CCSO, cho biết.
“Nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại,” ông Morrison nói. “Chúng tôi sẽ không ngừng tay cho tới chừng nào tìm ra Travis.”
Hôm Thứ Ba, nhà chức trách vẫn chưa công bố tình tiết và nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng. Văn phòng giảo nghiệm tử thi đang lưu trữ thi thể của ba bé gái và tiến hành điều tra, ông Morrison cho biết.
Giới chức bắt đầu tìm kiếm tông tích ba bé gái sau khi người mẹ nộp đơn khiếu nại dân sự vào tối Thứ Sáu khi nghi can Decker không chở các em về nhà sau một chuyến đi chơi được lập kế hoạch từ trước, WPD cho biết.
WPD yêu cầu Cảnh Sát Tiểu Bang Washington (WSP) ban hành báo động Amber Alert (báo động khẩn cấp tình trạng bắt cóc trẻ em) ngay trong đêm, nhưng yêu cầu này “không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc,” theo thông cáo báo chí.
Ông Chris Loftis, phát ngôn viên WSP, cho biết yêu cầu từ WPD không đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn theo hệ thống báo động, một chương trình liên bang gồm có các chỉ dẫn nghiêm ngặt do Bộ Tư Pháp đề ra, trong đó: Phải có nguyên do cho thấy một người mất tích đã bị bắt cóc và phải có rủi ro dẫn tới thương tích nghiêm trọng hoặc tình trạng thiệt mạng đã hoặc sắp xảy ra.
Nghi can Decker có một số quyền nuôi con, vì vậy việc bắt cóc không lập tức là một giả thuyết về pháp lý, Loftis cho biết.
Hôm Thứ Bảy, WSP ban hành báo động nạn nhân có nguy cơ mất tích, một loại báo động dành cho những người không thể “tự phục hồi,” ông Loftis nói. Ông cho biết báo động đó “được công khai/lan truyền tương tự báo động Amber.”
Người ta nhìn thấy xe vận tải của nghi can Decker chạy qua hướng Tây từ Wenatchee và các nhà chức trách tiếp tục truy tìm tông tích các bé gái suốt thời điểm cuối tuần, cảnh sát cho biết.
FBI hợp sức với các viên chức thực thi công lực và tập trung tìm kiếm tại khu vực gần Leavenworth, cách nơi tìm ra xe vận tải của nghi can vào lúc 3 giờ 45 phút chiều hôm sau khoảng 17 dặm (27.3 km) về phía Đông, theo cảnh sát.
Ban đầu, nhà chức trách tống đạt trát truy nã nghi can Decker với ba tội danh chống cự quyết định tống giam. Hiện nay nghi can bị truy nã với ba tội danh sát nhân cấp độ một và bắt cóc cấp độ một, WPD cho biết.
Nghi can Decker là một cựu chiến binh được huấn luyện kỹ càng. Chưa rõ liệu ông có võ khí hay không. Vì lo ngại cho vấn đề an toàn, cảnh sát cảnh cáo rằng hễ ai nhìn thấy nghi can Decker thì không nên tiếp xúc hoặc tới gần. (TTHN) [qd]

















































































