NEW YORK, New York (NV) – Hôm Thứ Tư, 11 Tháng Sáu, bị cáo Harvey Weinstein, cựu giám đốc sản xuất điện ảnh, một lần nữa bị buộc tội nghiêm trọng nhất liên quan tới tình dục trong phiên tòa xét xử lại vụ án #MeToo ở New York City. Bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận cho một số tội danh, nhưng các tội trạng khác vẫn chưa được định đoạt, dù đã hơn năm năm kể từ lúc bản án đầu tiên bị tòa phúc thẩm hủy bỏ vào năm ngoái, theo hãng tin AP.
Bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết cho hai trong số ba tội trạng chống lại bị cáo Weinstein, đồng thời tuyên bố bị cáo trắng án với một tội. Các bồi thẩm viên cho biết họ vẫn chưa nhất quán với bản án dành cho tội danh cuối cùng. Điều đó có thể dẫn tới nhiều cuộc thảo luận khác vào Thứ Năm.

Phán quyết chấm dứt năm ngày thảo luận liên tiếp.
Trưởng bồi thẩm đoàn phàn nàn rằng ông bị các bồi thẩm viên khác dồn ép. Sau đó, luật sư đại diện cho bị cáo Weinstein yêu cầu hủy phiên tòa, và bản thân bị cáo cũng trình bày trước chánh án nhưng không có bồi thẩm đoàn trong phòng xử án. Bị cáo cầu xin chánh án chấm dứt vụ án và không đưa ra phán quyết.
Vài phút sau, bồi thẩm đoàn gồm có bảy người phụ nữ và năm người đàn ông tuyên bố người đàn ông 73 tuổi, mang nhiều căn bệnh trong người, phạm một tội liên quan tới hành vi tình dục, với bản án tối đa 25 năm tù. Bị cáo Weinstein phủ nhận rằng ông không cưỡng hiếp hoặc tấn công tình dục bất kỳ ai. Sau khi bị kết án, ông có thể kháng cáo.
Bị cáo bị bồi thẩm đoàn kết một tội về hành vi tình dục có tính chất hình sự, phát giác ra ông từng ép bà Miriam Haley, nhà sản xuất phim và truyền hình kiêm phụ tá sản xuất, quan hệ tình dục bằng miệng gần hai thập niên trước.
Tháng Bảy, 2006, bị cáo Weinstein tấn công bà Haley sau khi bị cáo mời bà ghé qua chung cư tọa lạc ở khu dân cư SoHo trước chuyến bay đi Los Angeles được công ty bị cáo đài thọ vào ngày hôm sau nhằm tham dự một buổi ra mắt phim.
Bà Haley từng cộng tác với “Project Runway” do bị cáo Weinstein sản xuất trong một thời gian ngắn.
Bà Haley khai rằng bị cáo Weinstein xô bà vào phòng ngủ, lôi bà lên giường rồi ép bà quan hệ tình dục bằng miệng, và không đếm xỉa tới lời van xin của bà khi bà vừa đấm đá túi bụi vừa chống cự và nói: “Đừng, đừng, tôi không thể làm chuyện này.”
Bị cáo Weinstein từng bị kết án cùng tội danh trong phiên tòa đầu tiên.
Bà Haley, còn được biết đến với tên gọi Mimi Haleyi, nói với bồi thẩm đoàn rằng bà chưa từng nghĩ tới việc quan hệ tình dục hay qua lại tình ái với bị cáo Weinstein nhưng vẫn muốn ông giúp đỡ trong công việc.
Bà Haley thừa nhận rằng bà vẫn giữ liên lạc và nhắn tin mùi mẫn với bị cáo và nhận lời mời tới phòng khách sạn của bị cáo hai tuần sau khi bị cưỡng ép, lúc đó bà nói rằng bị cáo lôi bà lên giường để quan hệ tình dục.
Bị cáo Weinstein cũng từng được tuyên trắng án về tội danh hành vi tình dục hình sự liên quan tới lời tố cáo chưa bị buộc tội trước đó rằng bị cáo ép bà Kaja (KEYE’-ah) Sokola, một nhà tâm lý học, cựu người mẫu kiêm minh tinh người Ba Lan, quan hệ tình dục bằng miệng trong một khách sạn ở Manhattan năm 2006 trước sinh nhật lần thứ 20 của bà Sokola.
Bà Sokola không tham gia phiên tòa đầu tiên xét xử bị cáo Weinstein, khai rằng bị cáo tấn công bà sau khi dụ bà tới phòng khách sạn bằng cách nói rằng bị cáo có một kịch bản muốn cho bà Sokola xem qua. Khi bị cáo lôi bà Sokola lên giường rồi lột hết giày, vớ và đồ lót, bà Sokola nói “lúc đó tôi như chết trân.”
Bà Sokola vẫn giữ liên lạc với bị cáo Weinstein vì ước mơ trong sự nghiệp diễn xuất.
Bà Sokola từng tìm gặp chính quyền vào Tháng Giêng, 2020, vài ngày sau phiên tòa xét xử bị cáo Weinstein đầu tiên. Các công tố viên dừng điều tra sau khi bị cáo Weinstein bị kết án, nhưng khởi sự điều tra lại khi bản án bị bác bỏ vào năm ngoái.
Bồi thẩm đoàn chưa đưa ra phán quyết liên quan tới tội trạng hiếp dâm cấp độ ba sau khi bà Jessica Mann tố cáo rằng bị cáo Weinstein tấn công bà vào Tháng Ba, 2013.
Bà Mann, một chuyên gia thẩm mỹ kiêm nhà tạo mẫu tóc, từng gặp gỡ bị cáo Weinstein trong một bữa tiệc cuối 2012 hoặc đầu 2013, lúc đó bà 27 tuổi và đang đeo đuổi sự nghiệp diễn xuất.
Bà Mann tố cáo bị cáo Weinstein nhốt bà trong một phòng khách sạn ở Manhattan sau đó bắt bà cởi đồ, đè lên người, ghì chặt rồi cưỡng hiếp bà. Bà Mann tin rằng bị cáo tự chích một loại thuốc cường dương mà bà tìm thấy trong thùng rác bên trong phòng tắm.
Bà Mann cho biết lúc thì bà đồng thuận, lúc thì không muốn qua lại với bị cáo Weinstein, lúc bấy giờ đã kết hôn, nhưng bị cáo rất nóng tính và sẽ xâm hại nếu bà từ chối.
Tòa án tối cao New York, Tòa Phúc Thẩm, đồng loạt bác bỏ bản án kết tội bị cáo Weinstein vào Tháng Tư, 2024.
Sau khi đưa ra phán quyết định với tỷ lệ 4-3, tòa án cho biết ông James Burke, chánh án trong phiên tòa đầu tiên, từ chối xét xử bị cáo Weinstein trong một phiên tòa công bình bằng cách để ba người phụ nữ đưa ra lời khai liên quan tới các lời tố cáo không dẫn tới tội trạng, và bằng cách quyết định rằng các công tố viên có thể đối chất với bị cáo Weinstein, nếu ông ấy chịu khai ra những câu chuyện về hành vi tàn bạo.
Chánh Án Burke mãn nhiệm vào cuối 2022 và không còn làm chánh án.
Bị aco1 Weinstein đang kháng cáo tại Los Angeles trong một vụ án tương tự năm 2022. (TTHN) [qd]

















































































