BAGHDAD, Iraq (NV) – Nhân viên không có nhiệm vụ quan trọng tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Baghdad sẽ được di tản khỏi Iraq cùng thân nhân do các rủi ro an ninh ngày càng gia tăng, các nguồn tin từ chính phủ Hoa Kỳ cho biết, theo BBC News.
Các viên chức không nêu rõ nguyên nhân dẫn tới lệnh di tản, tuy nhiên hôm Thứ Tư, 11 Tháng Sáu, các viên chức Mỹ nhận được một nguồn tin cho biết Israel sẵn sàng tiến hành một chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, CBS trích dẫn một nguồn tin thông thạo với vấn đề.

Các viên chức cho biết đây là một trong những lý do khiến Hoa Kỳ khuyến nghị công dân rời khỏi khu vực, đồng thời Hoa Kỳ lo ngại Iran có thể nhắm vào các căn cứ Hoa Kỳ đóng tại Iraq để trả đũa.
Quyết định này diễn ra khi các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình nguyên tử tại Tehran giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu đình trệ trong những ngày gần đây.
Ông Steve Witkoff, đặc sứ Hoa Kỳ tại Trung Đông, vẫn giữ nguyên kế hoạch gặp gỡ các viên chức Iran cho vòng đàm phán thứ sáu vào Chủ Nhật, các viên chức nói với CBS.
“Chúng tôi không ngừng đánh giá tình hình nhân sự phù hợp tại tất cả các tòa đại sứ. Dựa trên phân tích mới nhất, chúng tôi quyết định giảm quy mô hoạt động của phái bộ tại Iraq,” một viên chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với BBC.
Tổng Thống Donald Trump cũng nhắc tới Iran khi xuất hiện tại Trung Tâm Kennedy hôm Thứ Tư, nói với các phóng viên rằng chính quyền khuyến nghị công dân rời khỏi khu vực “vì đó có thể là một nơi nguy hiểm, và chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra.”
Ông Trump cũng lặp lại quan điểm rằng Mỹ không muốn Iran phát triển võ khí nguyên tử: “Chúng ta sẽ không để cho điều đó xảy ra.”
Tổng Thống Trump vẫn mong muốn đạt được thỏa thuận ngăn không cho Tehran phát triển võ khí nguyên tử.
Ông Trump nói hôm Thứ Tư rằng ông ngày càng bớt tin tưởng rằng Iran sẽ ngừng tôi luyện uranium tinh khiết.
Đầu tuần này ông Trump cũng thực hiện một cuộc điện đàm “căng thẳng” kéo dài 40 phút với ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, nhà lãnh đạo luôn luôn ủng hộ giải quyết sự tình bằng quân sự hơn là ngoại giao.
Nhưng ông Aziz Nasirzadeh, bộ trưởng Quốc Phòng Iran, tuyên bố Iran sẽ trả đũa các căn cứ quân sự Hoa Kỳ đóng trong khu vực nếu đàm phán thất bại và nếu ông Trump phát động tấn công quân sự nhắm vào Cộng Hòa Hồi Giáo.
Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, cũng cho phép gia đình của quân nhân Mỹ tự nguyện rời khỏi một số quốc gia Trung Đông, trong đó có Kuwait và Bahrain, theo hãng tin Reuters.
Cũng trong hôm Thứ Tư, tổ chức Hoạt Động Thương Mại Hàng Hải Anh, một đơn vị thuộc Hải Quân Hoàng Gia, báo động rằng căng thẳng quân sự gia tăng tại Trung Đông có thể ảnh hưởng tới hoạt động vận chuyển hàng hải.
Giá dầu tăng hơn 4% ngay khi có tin tức liên quan tới di tản công dân Hoa Kỳ, do lo ngại tình hình bất ổn trong khu vực có thể ảnh hưởng tới nguồn cung ứng.
Hiện nay có khoảng 2,500 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Iraq, theo Bộ Quốc Phòng Mỹ. (TTHN) [qd]

















































































