NEW YORK, New York (NV) – Một chánh án liên bang hôm Thứ Tư, 11 Tháng Sáu, đưa ra phán quyết rằng chính quyền liên bang không thể trục xuất hoặc bắt giam nhà hoạt động Mahmoud Khalil từng là sinh viên đại học Columbia University vì những lý do liên quan tới chính sách đối ngoại mà chính quyền Tổng Thống Donald Trump từng viện dẫn, theo CBS News.
Từ đây cho tới sáng Thứ Sáu lệnh cấm sơ bộ do ông Michael Farbiarz, chánh án Tòa Sơ Thẩm tại New Jersey, ban hành mới có hiệu lực nên chính quyền có đủ thì giờ để kháng cáo. Tuy nhiên, đây là một đòn trời giáng nhắm vào nỗ lực của chính quyền Trump nhằm trục xuất anh Khalil, một người có thẻ xanh bị các đặc vụ di trú bắt giữ hồi Tháng Ba và đang bị giam tại Louisiana.

Phán quyết tập trung vào quyết định do ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, ban hành rằng “hoạt động của Khalil sẽ làm tổn hại tới lợi ích của chính sách đối ngoại cấp bách tại Hoa Kỳ.” Trước đó, Chánh Án Farbiarz từng nhận định rằng việc tìm cách trục xuất anh Khalil với lý do đó có thể là vi hiến, nhưng cho tới nay mới ra lệnh ngăn chặn.
Quan trọng hơn, ông Farbiarz nói rằng kết luận của ông “không ảnh hưởng tới các nỗ lực trục xuất Khalil vì những lý do khác bên cạnh quyết định do Rubio đưa ra.” Tức là chính quyền Trump vẫn có thể tìm cách trục xuất anh Khalil vì bỏ sót chi tiết trong đơn xin thẻ xanh, một lý do khác mà các luật sư đại diện cho chính quyền chỉ ra để biện minh cho việc bắt anh Khalil.
Tuy nhiên, Chánh Án Farbiarz nhận thấy rằng chính quyền bắt giam anh Khalil gần như chắc chắn là vì do quyết định của Ngoại Trưởng Rubio, chứ không phải vì trục trặc liên quan tới đơn xin thẻ xanh. Ông Farbiarz lưu ý rằng rất hiếm khi người có thẻ xanh bị bắt chỉ vì sót chi tiết trong hồ sơ.
CBS News đã liên lạc với Bộ Ngoại Giao và Bộ Tư Pháp để yêu cầu bình luận.
Chính quyền Trump đang nỗ lực trục xuất anh Khalil cùng một số sinh viên quốc tế dính líu tới hoạt động ủng hộ Palestine trong các trường đại học. Chính quyền thường viện dẫn một đạo luật cho phép trục xuất nếu ngoại trưởng xác định rằng hoạt động của họ tại Hoa Kỳ “ảnh hưởng xấu chính sách đối ngoại.”
Ngoài ra còn có một sinh viên có thẻ xanh tại Columbia University, anh Mohsen Mahdawi, cũng bị bắt giữ vài tuần sau khi anh Khalil dự phần một buổi phỏng vấn nhập tịch, nhưng sau đó một chánh án ra lệnh trả tự do cho anh Mahdawi.
Cô Rumeysa Ozturk, sinh viên tiến sĩ, tại đại học Tufts University, bị nhắm tới vì cùng thực hiện một bài xã luận cho một tờ báo trong trường đại học, luật sư đại diện cho cô Ozturk cho biết, cũng bị bắt vài tuần cho tới khi chánh án ra lệnh phóng thích. Cả hai sinh viên vẫn có thể đối diện với thủ tục trục xuất.
Hoạt động bắt giữ sinh viên ngoại quốc vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ giới chỉ trích khi cho rằng chính quyền Trump đang trừng phạt sinh viên vì tự do ngôn luận dẫu được bảo vệ theo Tu Chính Án Thứ Nhất. Chánh án trong trường hợp của anh Mahdawi so sánh cách hành xử của chính quyền với thời kỳ chống Cộng và chủ nghĩa McCarthy trong những năm 1950.
Tuy nhiên, chính quyền Trump vẫn cho rằng họ có quyền thu hồi thị thực và tố cáo một số sinh viên có hành vi bài Do Thái hoặc đe dọa, một điều bị tất cả sinh viên chối bỏ. (TTHN) [qd]

















































































