WASHINGTON, DC (NV) – Trả lời ABC News hôm Thứ Hai, 16 Tháng Sáu, ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, cho biết nếu Israel nhắm vào ông Ali Khamenei, lãnh tụ tối cao Iran, thì cuộc chiến giữa Israel và Iran nổ ra vào cuối tuần trước sẽ chấm dứt chứ không căng thẳng hơn.
Khi được ông Jonathan Karl, xướng ngôn viên ABC News tại Washington, hỏi về các nguồn tin từ ABC News và các hãng thông tấn khác rằng ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, phản đối việc Israel ám sát lãnh tụ tối cao Iran, lo ngại rằng điều đó sẽ làm xung đột trở nên tệ hại hơn, ông Netanyahu nói: “Không phải căng thẳng hơn, mà là chấm dứt luôn.”

“Chúng ta thấy chế độ này gây ra xung đột suốt nửa thế kỷ ở Trung Đông bằng hành động khủng bố; dội bom các mỏ dầu Aramco ở Saudi Arabia; gieo rắc chủ nghĩa khủng bố, lật đổ và nơi đâu cũng có bàn tay tàn phá của họ,” Thủ Tướng Netanyahu nói. “Iran không hề muốn chấm dứt chiến tranh, và họ đang đẩy chúng tôi tới bờ vực chiến tranh nguyên tử. Trên thực tế, những gì Israel đang thực hiện là ngăn chặn điều này, chấm dứt hành vi xâm lược của Iran và chỉ khi nào đứng lên chống lại các thế lực tàn ác chúng tôi mới có thể yên ổn.”
Khi được hỏi liệu Israel có nhắm vào ông Khamenei hay không, Thủ Tướng Netanyahu cho biết Israel đang “thực hiện những hành động cần thiết.”
“Tôi sẽ không nói tới chi tiết, nhưng chúng tôi đã nhắm vào các khoa học gia hàng đầu Iran trong lãnh vực nguyên tử,” ông Netanyahu nói. “Về bản chất, bộ sậu nguyên tử của Iran chả khác gì Hitler.”
“Hôm nay Tel Aviv có thể là mục tiêu. Nhưng ngày mai thì đó là New York. Tôi hiểu ‘America First’ (Nước Mỹ Trên Hết) là gì nhưng tôi không hề muốn nghe tới ‘America Dead’ (Nước Mỹ Lụi Tàn). Nhưng chế độ Iran lại muốn như vậy. Họ muốn Hoa Kỳ lâm vào cảnh ‘Điêu Tàn.’ Cho nên những gì chúng tôi đang thực hiện là phục vụ nhân loại, hành động vì nhân loại, và đó là cuộc chiến giữa thiện và ác. Giờ đây Hoa Kỳ đang đứng về phía cái thiện. Đó là những gì Tổng Thống Trump đang thực hiện, và tôi vô cùng trân trọng khi ông ấy ủng hộ,” ông Netanyahu nói với ông Karl.
Ông Netanyahu cũng bác bỏ một bản tin do tờ Wall Street Journal công bố cho thấy Iran sốt sắng trong việc chấm dứt thù địch và nối lại các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình nguyên tử.
Trả lời về việc một số thành viên đảng Cộng Hòa phản đối khi Hoa Kỳ quân viện cho chiến dịch không kích của Israel nhằm chống lại Iran, kể cả nhà bình luận bảo thủ Tucker Carlson, ông Netanyahu nói rằng Iran là “hiểm họa cho toàn thế giới.”
“Chúng tôi không chỉ chiến đấu với kẻ thù. Chúng tôi chiến đấu với kẻ thù của Hoa Kỳ. Nhân danh Chúa, họ luôn luôn muốn ‘cái chết cho Israel, cái chết cho nước Mỹ.’ Nói tóm lại là chúng ta đang đứng trước bờ vực của một hiểm họa. Và không bao lâu nữa Hoa Kỳ cũng sẽ hứng chịu tai ương này,” ông Netanyahu nói.
Trong bản tin hôm Thứ Sáu, ông Carlson viết rằng “Hoa Kỳ đừng nên dính dáng tới các cuộc chiến chiến có bàn tay của Iran. Không viện trợ, không có võ khí Hoa Kỳ, không có lực lượng tác chiến trên bộ,” và Hoa Kỳ nên để Israel “tự lực chiến đấu.”
“Đôi lúc chúng ta phải lên tiếng chống lại tà quyền. Và đó là điều mà dân Mỹ hiểu vì đó là bản năng của họ. Tôi phải nói rằng phần lớn dân Mỹ ai cũng hiểu. Tổng Thống Trump cũng hiểu điều đó. Chúng ta không thể để tai họa xảy ra,” ông Netanyahu nói thêm.
Trong một khuyến nghị du lịch cập nhật hôm Thứ Hai, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dường như đưa toàn bộ lãnh thổ Israel và khu vực Tây Ngạn vào “Cấp Độ 4: Không Được Đi Du Lịch,” cấp độ báo động cao nhất được Bộ Ngoại Giao đề ra.
Ông Karl hỏi ông Netanyahu rằng liệu Israel có ngừng oanh tạc nếu ông Trump yêu cầu ông và tiếp tục đàm phán bằng con đường ngoại giao hay không.
“Vâng, Tổng Thống Trump là một nhà lãnh đạo vĩ đại của thế giới, một nhà lãnh đạo vĩ đại và là một người bạn ủng hộ Israel, và ông ấy cũng đưa ra các quy định rất rõ ràng trong các cuộc đàm phán,” ông Netanyahu nói.
“Ông ấy nói không thể để cho Iran sở hữu võ khí nguyên tử và để làm được điều đó, Iran không thể tôi luyện uranium tinh khiết, đây là điều kiện tiên quyết để chế tạo võ khí nguyên tử,” thủ tướng Israel cho hay.
Sau đó, khi ông Karl nói rằng có vẻ như ông Netanyahu và ông Trump không đồng thuận về kế hoạch thủ tiêu ông Khamenei, Thủ Tướng Netanyahu trả lời: “Tôi sẽ không kết luận vội vàng.”
Ông Karl hỏi ông Netanyahu rằng Israel còn muốn ông Trump và Hoa Kỳ tương trợ thêm điều gì, hoặc liệu ông có mong chờ Không Quân Hoa Kỳ giúp sức hay không.
Ông Netanyahu tán tụng các biện pháp phòng thủ mà Hoa Kỳ yểm trợ Israel trong việc chống lại máy bay không người lái và hỏa tiễn, nhưng nói thêm: “Hoa Kỳ có thể thực hiện thêm điều gì khác thì còn tùy vào Tổng Thống Trump. Ông ấy sẽ vì lợi ích tốt nhất cho nhân dân Hoa Kỳ, nhưng điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng tôi vô cùng trân trọng khi ông ấy giúp đỡ cũng như lòng ủng hộ đến từ đại đa số nhân dân Hoa Kỳ, bởi vì họ hiểu rằng chúng tôi đang đấu tranh cho điều gì.”
Hôm Thứ Hai, tại hội nghị thượng đỉnh bảy cường quốc G7 diễn ra tại Canada, khi được hỏi Hoa Kỳ cần thực hiện những hành động gì để tham chiến trong cuộc xung đột, ông Trump trả lời: “Tôi không muốn nói tới điều đó.”
Tính tới sáng Thứ Hai, số người chết tại Iran là 224, theo người đứng đầu Trung Tâm Tin Tức và Liên Lạc Công Chúng thuộc Bộ Y Tế Iran. Tại Israel, 24 người chết và 592 người bị thương, theo thông cáo do văn phòng thủ tướng Israel công bố vào sáng Thứ Hai. (TTHN) [qd]

















































































