Hà Tĩnh bắt giữ nhà báo cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp vận tải

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Lợi dụng hoạt động báo chí, ông phó trưởng văn phòng đại diện của một tạp chí cho ghi lại hình ảnh nhiều xe cộ của doanh nghiệp phạm luật, để rồi liên lạc đe dọa, yêu cầu họ đưa tiền nếu không sẽ viết bài phản ảnh.

Hôm 1 Tháng Bảy, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố, bắt giữ hai bị can Trần Tiến Đạt, 32 tuổi, phó trưởng Văn Phòng Đại Diện Bắc Trung Bộ tạp chí Luật Sư Việt Nam, và Nguyễn Doãn Long, 37 tuổi, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, về tội “cưỡng đoạt tài sản.”

Cơ Quan An Ninh Điều Tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Tiến Đạt (trái), phó trưởng Văn Phòng Đại Diện Bắc Trung Bộ tạp chí Luật Sư Việt Nam. (Hình: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên dẫn tin từ Cơ Quan An Ninh Điều Tra cho biết, qua theo dõi lĩnh vực báo chí, công an phát hiện lợi dụng công việc làm báo, bị can Trần Tiến Đạt đã ghi lại hình ảnh nhiều xe vận tải của các doanh nghiệp vi phạm giao thông, sau đó liên lạc để đe dọa, yêu cầu họ đưa tiền nếu không sẽ viết bài phản ảnh trên báo.

Với thủ đoạn trên, bị can Đạt đã nhiều lần cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hành vi của bị can Đạt đã “đi ngược lại chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; lợi dụng hoạt động báo chí để sách nhiễu, gây áp lực, vòi vĩnh, đe dọa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để trục lợi. Những hành vi trên gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường hoạt động báo chí, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, doanh nghiệp và người dân.”

Mở rộng điều tra, Công An Tỉnh Hà Tĩnh xác định bị can Nguyễn Doãn Long là đồng phạm, giữ vai trò giúp sức cho bị can Đạt thực hiện hành vi phạm tội, nên tiến hành bắt giữ.

Công an khám xét nơi ở của bị can Trần Tiến Đạt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Liên quan đến báo chí ở Việt Nam, theo thống kê của Thông Tấn Xã Việt Nam, vào cuối năm 2023, Việt Nam có tất cả sáu cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí, 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình, với tổng số “nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41,000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16,500 người.”

Mới đây, hôm 26 Tháng Sáu, tại đại hội đại biểu đảng bộ Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch, ông Lưu Đình Phúc, cục trưởng Cục Báo Chí Việt Nam, cho hay sau khi sắp xếp lại guồng máy cai trị từ trên xuống dưới, nhà cầm quyền quyết định loại bỏ “38 báo, gần 100 tạp chí, 33 đài phát thanh-truyền hình, tác động tới khoảng gần 18,000 người.”

Trong số những người bị mất việc, phần lớn là những nhà báo, phóng viên có thẻ nhà báo, cán bộ chuyên viên kỹ thuật, ăn lương của các báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình của trung ương và tại các tỉnh thành. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT