Giám mục Giáo Phận San Bernardino gốc Mexico cho miễn dự Thánh Lễ vì chiến dịch trục xuất

SAN BERNARDINO, California (NV) – Giám Mục Alberto Rojas, giám mục Giáo Phận San Bernardino, vị chủ chăn của hơn 1.5 triệu tín đồ Công Giáo miền Nam California, chính thức miễn trừ nghĩa vụ tham dự Thánh Lễ hằng tuần cho giáo dân sau khi hai giáo xứ Công Giáo trong giáo phận tạm dừng hoạt động vì lý do bắt bớ người nhập cư, NBC News đưa tin hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy.

Việc miễn tham dự Thánh Lễ thường áp dụng trong các trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn như thời kỳ lây nhiễm nhiều nhất suốt đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Giám Mục Rojas cho biết đây là một hành động cần thiết vì nỗi sợ bị bắt giữ và trục xuất đã lan rộng khắp các cộng đồng, kể cả các nhà thờ Công Giáo.

Giám Mục Alberto Rojas, giám mục Giáo Phận San Bernardino. (Hình: Diocese of San Bernardino)

“Nhiều người trong cộng đoàn chúng tôi thực sự lo sợ rằng nếu có mặt ở nơi công cộng, họ sẽ bị các viên chức di trú bắt giữ,” Giám Mục Rojas cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Tư, 9 Tháng Bảy.

“Đáng buồn thay, nỗi sợ ảnh hưởng tới cả việc tham dự Thánh Lễ. Gần đây, chiến dịch bắt giữ nhắm tới vài giáo dân tại hai giáo xứ của chúng tôi chỉ làm cộng đoàn ngày càng sợ hãi. Xin quý ông bà anh chị em trong các cộng đồng nhập cư đừng lo, các giáo phận vẫn luôn luôn sát cánh và kề cận với giáo dân trong thời điểm bức bách này,” Giám Mục Rojas nói.

Trừ phi rơi vào sự tình nghiêm trọng, tín đồ Công Giáo phải tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật và các ngày lễ buộc theo quy định của Giáo Hội. Tháng Năm vừa qua, Giáo Phận Nashville tại Tennessee đưa ra một tuyên cáo tương tự sau các hoạt động thực thi luật nhập cư trong khu vực, trong đó giáo dân nào lo sợ lọt vào tầm ngắm của các viên chức di trú thì được miễn tham dự Thánh Lễ, mặc dù điều này không được nêu rõ có phải là một quyết định miễn trừ chính thức hay không.

Chính Giám Mục Rojas cũng là một di dân. Ông sinh ra và lớn lên tại Aguascalientes, Mexico. Giám Mục Rojas luôn luôn nhất quán trong việc ủng hộ dân nhập cư và cho biết khi đảm nhận chức sắc giám mục, nhập cư là một trong những ưu tiên hàng đầu của ông.

Vào đầu Tháng Sáu, chính quyền Tổng Thống Donald Trump không ngừng gây áp lực bằng các vụ bắt giữ và đột kích nhập cư ở Nam California, đặc biệt là Los Angeles, trong đó các đặc vụ liên bang tiến hành truy quét nơi làm việc và khu vực công cộng, bắt giữ hàng trăm người.

Cũng trong Tháng Sáu, khi các đặc vụ liên bang thực hiện các vụ bắt giữ còn chính quyền liên bang thì điều động Vệ Binh Quốc Gia nhằm giữ vững trật tự trước làn sóng biểu tình ở Los Angeles, Giám Mục Rojas cũng kêu gọi các đặc vụ liên bang không đột kích các nhà thờ và “bắt giữ hàng loạt,” tránh gây ra bầu không khí sợ hãi và hỗn loạn.

Được thành lập năm 1978, Giáo Phận San Bernardino phục vụ hơn 1.5 triệu Kitô hữu tại Riverside County, với 52.5% là dân gốc La Tinh, và San Bernardino County với 56.4% dân gốc La Tinh, Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ (USCB) cho biết năm 2020.

Dẫu không có giấy tờ cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ, các thành viên thuộc các giáo xứ địa phương vẫn có những đóng góp tích cực cho cộng đoàn, “chỉ có một vấn đề duy nhất đó là tình trạng pháp lý,” Giám Mục Rojas nói.

Mục Sư Omar Coronado thuộc Hội Thánh Đoàn Kết Vì Ơn Thương Xót Khu Vực Inland, một tổ chức bất vụ lợi dựa trên đức tin phục vụ các quận Riverside và San Bernardino, cho biết sắc lệnh miễn trừ tham dự Thánh Lễ do giám mục tuyên cáo là “một hành động đạo đức dũng cảm và quên mình vì ơn phụng vụ.”

San Bernardino là giáo phận lớn thứ năm tại Hoa Kỳ và lớn thứ hai ở California, sau Tổng Giáo Phận Los Angeles, giáo phận lớn nhất Hoa Kỳ với khoảng 5 triệu Kitô hữu.

Cả Tổng Giáo Phận Los Angeles lẫn Giáo Phận Orange lân cận, nơi trông coi đời sống đức tin của khoảng 1.3 triệu Kitô hữu, đều chưa ban hành các lệnh miễn trừ tương tự. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT