Mỹ phong tỏa biên giới phía Nam vì ký sinh trùng ăn thịt

WASHINGTON, DC (NV) – Một lần nữa Mỹ lại phong tỏa biên giới phía Nam, không cho nhập cảng gia súc sau khi một loại ký sinh trùng ăn thịt đã lây lan xa hơn về phía Bắc Mexico so với trước kia, theo AP hôm Thứ Năm, 10 Tháng Bảy.

Hôm Thứ Năm, tổng thống Mexico lên tiếng chỉ trích gay gắt khi cho rằng Mỹ đang nói quá về hiểm họa ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thịt bò Mexico do một loại ký sinh trùng có tên ruồi đục thân New World. Ruồi cái đẻ trứng vào vết thương trên động vật máu nóng, nở ra ấu trùng, một điều bất thường ở loài ruồi vì chúng ăn thịt sống và chất dịch thay vì thịt thối rữa.

Ruồi đục thân New World. (Hình: Animal and Plant Health Inspection Service/U.S. Department of Agriculture)

Các viên chức Mỹ lo ngại rằng nếu loài ruồi này có mặt tại Texas thì có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế bằng những con giòi ăn thịt, điều này từng xảy ra cách nay nhiều thập niên. Phần lớn Mỹ đã tiêu diệt được loài ký sinh trùng gây hại này vào những năm 1970 bằng cách lai tạo và cho ruồi đực vô sinh giao phối với ruồi cái hoang dã, sau đó kiểm soát được tình hình ở Panama suốt nhiều năm cho tới khi phát giác mầm mống sinh sôi ở miền Nam Mexico vào cuối năm ngoái.

Mỹ từng phong tỏa biên giới phía Nam vào Tháng Năm, cấm nhập cảng gia súc sống, ngựa và bò rừng bison, nhưng hôm 30 Tháng Sáu ban hành thông cáo cho phép thông hành ba cổng biên giới nhập cảnh trong Tháng Bảy cũng như hai cổng biên giới khác vào ngày 15 Tháng Chín.

Tuy nhiên, từ thời điểm đó tới nay, các viên chức phát giác ra một địa điểm có mầm bệnh cách Mexico City 185 dặm (298 kilometer) về hướng Đông Bắc, xa hơn các trường hợp được ghi nhận trước đó khoảng 160 dặm (258 km) về hướng Bắc. Khu vực có mầm bệnh cách biên giới Texas khoảng 370 dặm (595 km).

“Hoa Kỳ đã cam đoan về việc cảnh giác,” bà Brooke Rollins, bộ trưởng Nông Nghiệp Mỹ, cho biết trong một tuyên bố hôm Thứ Tư khi thông cáo về việc phong tỏa biên giới. “Nhờ các viên chức Bộ Nông Nghiệp tại Mỹ và Mexico liên tục theo dõi tình hình nên Mỹ đã hành động kịp thời và quyết đoán để ứng phó với đợt lây lan của loài ký sinh trùng gây chết chóc.”

Tại Mexico, Tổng Thống Claudia Sheinbaum cho biết các viên chức đang tuân thủ tất cả quy trình ứng phó với tình hình ở biên giới phía Bắc. Các viên chức cho biết trên toàn Mexico có 392 con vật bị nhiễm bệnh, giảm gần 19% kể từ ngày 24 Tháng Sáu.

Bộ Trưởng Rollins đã công bố các kế hoạch chống lại loại ký sinh trùng này từ ba tuần trước, với gần $30 triệu cho các địa điểm mới để nhân giống và thả ruồi đực vô sinh vào môi trường thiên nhiên để giao phối với ruồi cái nên dẫu có đẻ trứng cũng không nở được, nhờ vậy mà tuyệt diệt được đàn ruồi.

Bộ Nông Nghiệp Mỹ có thể khánh thành một nhà máy sản xuất ruồi mới tại miền Nam Mexico vào Tháng Bảy, 2026 để tiếp sức cho hoạt động nhân giống ruồi tại một trung tâm ở Panama. Bộ Nông Nghiệp Mỹ cũng có kế hoạch khánh thành một địa điểm ở miền Nam Texas để lưu trữ ruồi vô sinh nhập cảng từ Panama, sau đó thả dọc theo biên giới nếu cần thiết.

Cũng trong Thứ Năm, Dân Biểu Tony Gonzalez (Cộng Hòa-Texas) và Dân Biểu Kat McCammack (Cộng Hòa-Florida) đốc thúc chính quyền Donald Trump mau chóng phê chuẩn việc áp dụng các biện pháp trị bệnh ký sinh trùng nhằm phòng ngừa làn sóng xâm nhập của ruồi đục thân New World ảnh hưởng tới gia súc. Họ cho biết các yêu cầu về nhãn dán trên thuốc trị ký sinh trùng hiện nay cản trở, chưa cho phép dùng các biện pháp trị liệu này. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT