Mahmoud Khalil kiện chính quyền Trump, đòi bồi thường $20 triệu hoặc một lời xin lỗi

WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi được trả tự do khỏi trại giam dân nhập cư được vài tuần, ông Mahmoud Khalil, một nhà đàm phán kiêm phát ngôn viên chủ chốt trong làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên trường đại học Columbia University, đã đệ đơn khiếu nại hành chính chống lại chính quyền Tổng Thống Donald Trump, yêu cầu bồi thường $20 triệu, theo ABC News hôm 10 Tháng Bảy.

Sau khi Cảnh Sát Di Trú (ICE) tống giam hơn ba tháng cũng như các thủ tục trục xuất từ chính quyền Trump, ông Khalil tố cáo hành vi bắt giữ và tống giam sái quấy, truy tố ác ý, cố tình gây tổn hại tinh thần cùng các hành vi sai trái khác.

Ông Mahmoud Khalil, nhà hoạt động Palestine, phát biểu trong một cuộc biểu tình ngày 22 Tháng Sáu ở New York City, New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Theo Đạo Luật Khiếu Nại Bồi Thường Thiệt Hại Liên Bang, đơn khiếu nại là một thủ tục bắt buộc trước khi khởi kiện chính quyền liên bang.

Theo Trung Tâm Quyền Hiến Pháp (CCR), tổ chức đại diện cho ông Khalil, cựu sinh viên Columbia University sẽ dùng tiền bồi thường để “giúp đỡ những người cũng bị chính quyền Trump và Columbia University nhắm tới.”

“Nếu chính quyền chính thức xin lỗi Khalil và từ bỏ chính sách vi hiến, ông ấy sẽ chấp nhận thay cho tiền bồi thường,” CCR cho biết trong một thông cáo báo chí.

Ông Khalil, 30 tuổi, đã giúp sức trong việc lãnh đạo và đàm phán thay mặt cho các trại tọa kháng ủng hộ Palestine tại Columbia University vào mùa Xuân 2024, thời điểm xảy ra cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Ông có thẻ xanh và kết hôn với một công dân Hoa Kỳ, bị các đặc vụ ICE bắt giữ tại tòa chung cư ở New York hồi Tháng Ba.

Ông nổi danh là nhà hoạt động ủng hộ Palestine đầu tiên bị ICE bắt giữ dưới thời chính quyền Trump khi tổng thống quả quyết “dập tắt” các cuộc biểu tình bài Do Thái trong khuôn viên trường đại học.

Trong thời gian chính quyền Trump gây áp lực lên tòa án hầu thực hiện thủ tục trục xuất, ông Khalil bị áp giải tới một cơ sở ICE ở Louisiana.

Chính quyền Trump cho biết ông Khalil bị tống giam vì tình nghi ủng hộ Hamas, một tuyên bố bị nhóm luật sư đại diện cho nhà hoạt động bác bỏ và các viên chức không đưa ra bằng chứng.

Trong các phiên tòa hồi đầu năm, ông Marco Rubio, ngoại trưởng Mỹ, chỉ ra một quy định hiếm khi được áp dụng và quyết định rằng cần phải trục xuất vì nếu ông Khalil tiếp tục hiện diện tại Hoa Kỳ thì ông có thể gây rủi ro cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Ông Khalil được phóng thích vào ngày 20 Tháng Sáu, nhưng chính quyền Trump vẫn đang tìm cách trục xuất nhà hoạt động.

Đơn khiếu nại do ông Khalil đệ trình cũng tố cáo Bộ Ngoại Giao, Bộ Nội An và ICE có “hành vi bắt giữ như trả thù” sau khi ông đưa ra phần phát biểu được bảo vệ theo Hiến Pháp.

Chính quyền Trump đã hành động theo thẩm quyền pháp lý và hiến định khi bắt giữ ông Khalil, bà Tricia McLaughlin, phụ tá bộ trưởng Nội An, nói với ABC News trong một tuyên bố. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT