Việt Nam lại phản đối phúc trình nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Mỹ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo “thông lệ” hằng năm, Bộ Ngoại Giao Việt Nam lại lên tiếng phản đối phúc trình nhân quyền của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ “không khách quan.”

Báo Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Tám dẫn lời bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, nói rằng phúc trình nhân quyền của Mỹ “tiếp tục đưa ra những nhận định không khách quan, chưa kiểm chứng về tình hình thực tế Việt Nam.”

Bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bà Hằng nói thêm rằng “lấy làm tiếc” khi phúc trình nêu trên “chưa phản ảnh được những thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người.”

Hai ngày trước, phúc trình được đăng tải trên trang web Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ viết: “Tình hình nhân quyền tại Việt Nam không có thay đổi đáng kể nào trong năm ngoái.”

Nhà cầm quyền Việt Nam được ghi nhận thỉnh thoảng có hành động khắc phục vi phạm nhân quyền, bao gồm việc truy tố các quan chức vi phạm nhân quyền, nhưng cơ quan công an và các quan chức thường vi phạm mà không hề bị trừng phạt.

Theo phúc trình nêu trên, nhà cầm quyền lợi dụng các điều luật về an ninh quốc gia và chống phỉ báng để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân.

Tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” được coi là một trong những tội xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia.

Nhà cầm quyền hạn chế các phát ngôn chỉ trích giới lãnh đạo đảng, kêu gọi thúc đẩy đa nguyên chính trị hoặc dân chủ, đa đảng hoặc đặt câu hỏi về các vấn đề bị coi là “nhạy cảm” ở Việt Nam như nhân quyền, tự do tôn giáo, tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc hoặc cưỡng chế thu hồi đất. Công an các tỉnh, thành được ghi nhận thường xuyên thẩm vấn, phạt tiền và khởi tố các cá nhân vì những phát ngôn bị coi là “không thể chấp nhận được.”

Một trong các trường hợp được phúc trình đề cập là bị cáo Dương Tuấn Ngọc, một thầy giáo ở tỉnh Lâm Đồng, hồi trung tuần Tháng Tư năm ngoái bị kết án bảy năm tù vì đăng tải các bài viết, video clip trên mạng xã hội với nội dung chỉ trích chính quyền và các chính sách của nhà nước.

Mục Sư Nguyễn Mạnh Hùng bị bắt giữ từ trung tuần Tháng Giêng do ông viết bài chỉ trích nhà cầm quyền trên mạng xã hội, đến nay chưa có thông tin gì về việc xét xử. (Hình: Facebook Ngô Thị Thứ)

Cũng theo phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, các nhà báo độc lập ở Việt Nam phải đối mặt với những hạn chế về quyền tự do đi lại và các hình thức quấy rối khác nếu họ đưa tin về các chủ đề “nhạy cảm.”

Công an được nhìn thấy giám sát các cuộc họp và hoạt động giao tiếp của nhà báo. Các nhà báo không tự kiểm duyệt phải đối mặt với lệnh phạt, bao gồm việc thu hồi thẻ nhà báo.

Một trường hợp khác được nhắc tên là YouTuber Thái Văn Đường, bị một tòa án ở Hà Nội kết án 12 năm tù.

Trước khi bị công an bắt cóc ở Bangkok, Thái Lan, và dẫn giải về Việt Nam hồi Tháng Tư, 2023, ông Thái Văn Đường là một người tị nạn được Cao Ủy Liên Hiệp Quốc Về Người Tị Nạn (UNHCR) công nhận.

Các nhóm nhân quyền quốc tế cho biết ông Thái Văn Đường bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến kênh YouTube luận bàn chính trị thu hút nhiều lượt “view.”

Ngoài ra, phúc trình của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết, nhà cầm quyền Việt Nam tuyệt đối ngăn chặn việc treo cờ Việt Nam Cộng Hòa. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT