CHICAGO, Illinois (NV) – Số lượng việc làm bị cắt bớt tăng vọt trong Tháng Tám, một diễn tiến mới nhất cho thấy khuynh hướng suy sút trong thị trường lao động khi một số kinh tế gia cảnh cáo về tình trạng suy thoái, theo dữ liệu do công ty cố vấn việc làm Challenger, Gray and Christmas CGC công bố hôm Thứ Năm, 4 Tháng Chín, theo ABC News hôm Thứ Sáu.
Các công ty Hoa Kỳ công bố tiết giảm gần 86,000 việc làm trong Tháng Tám, tăng 39% so với tháng trước, CGC cho biết, từ đó cho thấy Tháng Tám là thời điểm số lượng việc làm bị cắt bớt nhiều nhất kể từ 2020, trùng với thời kỳ bùng phát dịch COVID-19.

Tháng Tám đánh dấu lần thứ sáu trong năm nay tổng số việc làm bị cắt bớt nhiều hơn số lượng việc làm trong cùng thời kỳ năm trước, CGC cho biết.
“Sau khi Cơ Quan Cải Tổ Chính Phủ (DOGE) tác động lên chính quyền liên bang, các công ty chỉ rằng các yếu tố kinh tế và thị trường là nguyên nhân dẫn tới tiết giảm nhân sự,” ông Andrew Challenger, phó chủ tịch cao cấp kiêm chuyên gia lao động tại CGC, cho biết.
Dữ liệu cho thấy ngành dược phẩm và tài chánh là lãnh vực có nhiều việc làm bị cắt nhất trong tháng trước.
Số liệu tiết giảm việc làm công bố một ngày trước khi chính quyền liên bang công bố phúc trình việc làm mới sáng Thứ Sáu, 5 Tháng Chín, cho thấy chỉ có 22,000 việc làm mới trong Tháng Tám. Con số này giảm mạnh so với 79,000 việc làm mới trong Tháng Bảy. Tỷ lệ thất nghiệp nhích lên 4.3%, tuy vẫn còn thấp.
Nhìn chung, dữ liệu việc làm do chính phủ công bố cho thấy khuynh hướng suy sút mạnh trong kế hoạch tuyển mộ vào mùa Hè. Hoa Kỳ có thêm trung bình khoảng 35,000 việc làm trong ba tháng chấm dứt vào Tháng Bảy, ghi nhận khuynh hướng suy sút đáng kể so với mức trung bình khoảng 196,000 việc làm mới trong ba tháng trước đó, theo dữ liệu từ Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS).
Khuynh hướng suy giảm về tuyển mộ ảnh hưởng tới hàng loạt ngành công nghiệp, trong đó có cả sản xuất và chính quyền liên bang. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 4.2% tiếp tục dao động gần mức thấp kỷ lục nhưng tỷ lệ thất nghiệp có khuynh hướng gia tăng trong thành phần lao động da đen, đôi lúc hiện tượng có thể báo trước tình trạng mất việc làm trong các thành phần khác.
Tăng trưởng kinh tế cũng chựng lại trong nửa đầu năm nay. Chính phủ công bố một phúc trình về tổng sản lượng quốc nội GDP cho thấy mức tăng trưởng trung bình thường niên là 1.2% trong nửa đầu năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 2.5% vào năm ngoái.
Mặc dù thừa nhận những số liệu ảm đạm, một số phân tích gia từng nói với ABC News rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá những cảnh cáo về suy thoái kinh tế.
Cho tới nay, phần lớn nền kinh tế tránh được tình trạng mất việc làm trên bình diện rộng thường diễn ra song song với suy thoái kinh tế. Chỉ số tiêu thụ, chiếm khoảng hai phần ba hoạt động kinh tế, cũng tăng nhẹ trong ba tháng chấm dứt vào Tháng Sáu, và lợi nhuận công ty vẫn giữ nguyên ở mức cao.
Vài giờ sau khi công bố phúc trình việc làm yếu kém vào tháng trước, Tổng Thống Donald Trump ra quyết định bãi chức bà Erika McEntarfer, giám đốc BLS thuộc Bộ Lao Động, người được cựu Tổng Thống Joe Biden bổ nhiệm và được Thượng Viện công nhận năm 2024.
Bà McEntarfer phục vụ trong chính quyền liên bang hai thập niên trước khi bị bãi chức.
Ông William Beach, cựu giám đốc BLS, viên chức được ông Trump bổ nhiệm, lên án quyết định bãi chức bà McEntarfer.
“Quyết định bãi chức Tiến Sĩ Erika McEntarfer, người kế nhiệm tôi làm giám đốc BLS là hoàn toàn vô căn cứ và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cũng như làm sứ mệnh thống kê tại BLS bị suy yếu,” ông Beach viết trên X.
Trước đó bà McEntarfer không trả lời yêu cầu bình luận từ ABC News.
Ông Trump tiến cử ông E.J. Antoni, kinh tế gia trưởng tại Heritage Foundation, có khuynh hướng bảo thủ làm người thay thế bà McEntarfer. (TTHN) [qd]

















































































