ROMA, Ý (NV) – Đội tuyển Ý từng bốn lần vô địch thế giới nay lại đứng trước lo lắng một lần nữa vuột chiếc vé dự World Cup, nỗi ám ảnh mùa Hè năm 2026 ngồi nhà xem các anh tài hội quân qua TV tái hiện, theo World Soccer ngày 10 Tháng Chín.
Tại bảng I vòng loại World Cup 2026 khu vực Âu Châu, giới chuyên môn ít nhắc đến chiến thắng của Ý trước Israel mà đề cập nhiều về tỉ số 11-1 của Na Uy trước Moldova. Chiến thắng đậm của “hàng xóm” trong bảng trúng vào nỗi lo của đội tuyển Ý. Bảng xếp hạng hiện tại, Na Uy đang dẫn đầu bảng I với 15 điểm còn Ý và Israel cùng 9 điểm xếp dưới.

Đã hai vòng chung kết World Cup liền năm 2018 và 2022 Ý lỡ hẹn phải ngồi nhà xem TV nên nỗi ám ảnh ấy cứ bao trùm huấn luyện viên Gennaro Gattuso và các tuyển thủ Ý.
Lần này cơ hội nhất bảng để lấy chiếc vé chính thức dự World Cup 2026 với Ý quá mong manh trong khi suất play-off với đội Ý cứ như thi lại hoài mà vẫn trượt.
Thật khó hiểu khi Ý là nhà vô địch World Cup 2006 và gần hơn là vô địch Âu Châu 2020 lại sợ hãi khi chen chân ở vòng loại World Cup đến vậy.
Để giành ngôi đầu bảng kiếm suất dự World Cup bằng cổng chính, Ý phải thắng các trận còn lại và hy vọng Na Uy sẩy chân. Yếu tố khác là Ý phải thắng hết các trận và thắng đậm các đối thủ để có bằng điểm thì đua hiệu số bàn thắng bại với Na Uy đang +21 còn Ý là +5.
Cửa hẹp cho đội Ý nên thực tế hơn sẽ là suất play-off và ngày từ bây giờ giới chuyên môn đã phân tích đi play-off thì Ý gặp đối thủ nào và có qua nổi kỳ “thi lại” hay không?
Khu vực Âu Châu đã hoạch định cơ chế play-off dành cho 12 đội nhì bảng cùng bốn đội nhất bảng Nations League 2024/25 (nếu những đội này không nằm trong top hai vòng loại) sẽ thành 16 đội play-off, chia thành bốn nhánh. Mỗi nhánh đá bán kết ngày 26 Tháng Ba, 2026 và chung kết ngày 31 Tháng Ba, 2026. Bốn đội vô địch của bốn nhánh sẽ lấy vé vớt dự World Cup.

Không nhất bảng, để rơi xuống nhì thì gian truân như thế. Giờ thì giới chuyên môn dựa vào cách xếp hạt giống và dự báo theo cách tính thực tế thì từ giờ trở đi trận nào với đội tuyển Ý cũng phải đá như trận chung kết cả.
Lại nhắc đến những trận chung kết của đội tuyển Ý thì người hâm mộ nhớ đến hai trận chung kết (chung kết thật không phải là chung kết kiểu play-off) là World Cup 2006 với Pháp và Euro 2020 mà Ý thắng Pháp và Anh đều ở loạt luân lưu.
Giờ thì không biết đội tuyển Ý có đủ bản lĩnh như hai trận chung kết trên không, hay nỗi ám ảnh thi trượt World Cup hai lần liền cứ đè nặng lên từng đôi chân. (Yến Nhi) [qd]

































































































