Việt Nam mong Mỹ ‘xem xét khách quan’ về thương mại thủy sản

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Hồng Diên, bộ trưởng Công Thương Việt Nam, hôm 15 Tháng Chín gửi thư cho ông Howard Lutnick, bộ trưởng Thương Mại Mỹ (DOC), đề nghị “xem xét khách quan về thương mại thủy sản với Việt Nam.”

Tạp chí Kinh Tế Việt Nam cho biết, trong thư, ông Diên đề nghị DOC và Cơ Quan Khí Quyển và Đại Dương Quốc Gia (NOAA) “cân nhắc lại” quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo Luật Bảo Vệ Thú Biển (MMPA) của Hoa Kỳ.

Xuất cảng cá ngừ của Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi bị Mỹ từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản. (Hình: Thế Quang/Thanh Niên)

Trước đó, hôm 10 Tháng Chín vừa qua, Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP) nhận được thông báo của DOC và NOAA gửi Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Việt Nam về sự việc trên.

Theo đó, các loại hải sản khai thác theo các nghề cá này sẽ bị dừng nhập cảng vào Mỹ kể từ ngày 1 Tháng Giêng, 2026.

VASEP cho biết, đây là biện pháp tương đương với cấm nhập cảng, ảnh hưởng rất lớn đến xuất cảng nhiều loại hải sản chủ lực của Việt Nam sang Mỹ như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, cá thu, cá đối, ghẹ, mực, cá nục…

Theo báo VNExpress, năm ngoái, Việt Nam xuất cảng gần $512 triệu các loại hải sản từ 12 nghề cá trên sang Mỹ. Số này chiếm gần một phần tư tổng kim ngạch xuất cảng các loài này của Việt Nam. Trong đó, cá ngừ chiếm tỷ trọng cao nhất là 18%, tiếp đến là ghẹ chiếm 3% và mực gần 1%…

Trong khi đó, theo VASEP cho biết mới sáu tháng đầu năm 2025, Mỹ đã nhập cảng khoảng $905 triệu thủy sản của Việt Nam, tăng gần 18% so với cùng kỳ 2024.

Như vậy, trường hợp các loại hải sản này bị cấm nhập cảng vào Mỹ, ngành hải sản của Việt Nam có thể thất thu con số tương đương từ thị trường Mỹ mỗi năm.

Việc đề nghị chính phủ Mỹ cân nhắc, theo ông Diên là “nhằm tránh những gián đoạn nghiêm trọng với thương mại song phương và bảo vệ sinh kế của hàng trăm ngàn ngư dân và người lao động Việt Nam.”

Cá và các sản phẩm chế biến từ cá của Việt Nam là mặt hàng được thị trường Mỹ ưa chuộng. (Hình: Nguyệt Hà/VnEconomy)

Ông Diên mong phía Mỹ “xem xét khách quan, bảo đảm kết quả hợp lý” trong vụ rà soát thuế chống bán phá giá tôm nhập cảng lần thứ 19. Đồng thời, khẳng định các doanh nghiệp xuất cảng tôm Việt Nam “là đối tác đáng tin cậy, kinh doanh công bằng tại thị trường Mỹ.”

Để thuyết phục hơn, ông Diên nhấn mạnh những quyết định trên “sẽ có ý nghĩa với các doanh nghiệp sản xuất, xuất cảng, người nông dân, ngư dân Việt Nam, đồng thời đem lại lợi ích cho các nhà nhập cảng, người lao động và người tiêu dùng Mỹ.”

Việt Nam và Mỹ hiện duy trì “Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện.” Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định Việt Nam coi Mỹ là “đối tác thương mại quan trọng,” đồng thời tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ làm ăn kinh doanh tại Việt Nam.

“Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác với Mỹ để giải quyết các vấn đề còn tồn tại theo tinh thần xây dựng, hướng tới tương lai,” ông Diên nhấn mạnh trong nội dung thư gửi. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT