Giám đốc FBI bị chất vấn về điều tra vụ ám sát Charlie Kirk, hồ sơ Epstein

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Kash Patel, giám đốc Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), bị chất vấn gay gắt tại Thượng Viện hôm Thứ Ba, 16 Tháng Chín, về cuộc điều tra vụ ám sát ông Charlie Kirk, nhà hoạt động bảo thủ, và về hồ sơ Jeffrey Epstein, theo ABC News.

Trong ngày đầu tiên của hai ngày điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, ông Patel đề cập cách ông giải quyết cuộc điều tra vụ ám sát ông Kirk tuần trước – vấn đề khiến ông bị chỉ trích vì, không lâu sau khi ông Kirk bị bắn, ông Patel thông báo trên mạng xã hội rằng nghi can bị bắt, nhưng chỉ một tiếng rưỡi sau, ông rút lại lời thông báo.

Ông Kash Patel, giám đốc FBI, điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện ở Washington, DC, hôm Thứ Ba, 16 Tháng Chín. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois), thành viên Dân Chủ cao cấp nhất ủy ban, chỉ trích ông Patel, cho hay vị giám đốc FBI làm dư luận “hết sức bối rối” với thông tin ông đăng lên mạng xã hội về vụ ám sát. Ông Patel bênh vực cho việc ông làm, lưu ý nghi can bị bắt trong chưa đầy 36 tiếng.

Ông Patel cho hay ông ra lệnh giới chức hữu trách công bố hình nghi can Tyler Robinson, 22 tuổi. Ông Kirk, 31 tuổi, người đồng sáng lập phong trào bảo thủ Turning Point USA và là đồng minh thân cận của Tổng Thống Donald Trump, bị bắn chết trong lúc tranh luận tại đại học Utah Valley University (UVU) hôm Thứ Tư tuần trước.

Nghi can Robinson bị bắt sau khi cha của anh nhận ra anh trong hình, ông Spencer Cox, thống đốc Utah, cho biết hôm Thứ Sáu tuần trước. Cha nghi can Robinson khuyên anh ra đầu thú, và ban đầu, anh không chịu, nhưng sau đó, anh đổi ý, theo giới chức.

Ông Patel nhấn mạnh chuyện này chỉ xảy ra nhờ ông ra lệnh công bố thêm video và hình ảnh nghi can Robinson.

Mạng xã hội Discord xác nhận tin tức cho hay trước khi bị bắt khoảng hai tiếng, nghi can Robinson nhắn tin cho nhóm bạn nhỏ trên mạng xã hội này, cho biết: “Ê các bạn, tôi có tin xấu cho tất cả các bạn… Người ở UVU hôm qua chính là tôi. Tôi xin lỗi vì tất cả chuyện này.”

Trong buổi điều trần hôm Thứ Ba, ông Patel nhắc tới tin nhắn trên Discord, cho hay FBI đang điều tra “bất cứ ai và tất cả ai trong cuộc trò chuyện trên Discord đó” với nghi can Robinson. Ông nói có hơn 20 người liên hệ với nghi can Robinson trên Discord.

Ngoài cuộc điều tra vụ ám sát ông Kirk, ông Patel còn bị chất vấn về một loạt vấn đề khác từ khi ông làm giám đốc FBI, trong đó có hồ sơ Epstein, tội phạm tình dục đã qua đời.

Mấy tháng qua, chính quyền Tổng Thống Donald Trump bị chính phong trào MAGA của ông phê phán vì không công bố thêm hồ sơ điều tra ông Epstein, thương gia bị kết tội ấu dâm và tự tử trong nhà tù liên bang ở New York năm 2019.

Từ lâu, người ta đồn ông Epstein có “danh sách khách hàng” gồm người nổi tiếng và chính khách, mà giới hoạt động cánh hữu cáo buộc chính quyền che giấu.

Hồi Tháng Bảy, Bộ Tư Pháp tuyên bố họ không tìm thấy bằng chứng ông Epstein có danh sách khách hàng, sau khi nhiều giới chức hàng đầu như ông Patel – trước khi làm giám đốc FBI – cáo buộc chính quyền che giấu thông tin vụ này.

Hôm Thứ Ba, ông Patel đổ thừa cho ông Alex Acosta, cựu bộ trưởng Tư Pháp và Lao Động, người giám sát cuộc điều tra ông Epstein ban đầu. Ông Acosta từ chức giữa lúc dư luận tranh cãi về vai trò của ông trong thỏa thuận nhận tội mà ông đạt được với ông Epstein năm 2008. Nhưng lúc đó, ông Acosta biện minh cho quyết định của ông, tuyên bố mục tiêu của ông “là ngay thẳng” và bao gồm việc đưa ông Epstein vào tù.

“Cuộc điều tra ban đầu chỉ có một, hoặc một số lệnh khám xét rất hạn chế, và không tịch thu nhiều tài liệu điều tra như lẽ ra họ phải tịch thu,” ông Patel nói. “Nếu tôi làm giám đốc FBI lúc đó, sẽ không có chuyện này.”

Ông Patel xác nhận không phải ông Epstein làm mật báo viên cho FBI như một số người nói. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT