MOSCOW, Nga (NV) – Ca sĩ Đức Phúc, 28 tuổi, giành ngôi vị quán quân của cuộc thi ca hát “Intervision” được Tổng Thống Nga Vladimir Putin hậu thuẫn để làm đối trọng với giải “Eurovision” nổi tiếng ở Âu Châu.
Với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương,” nam ca sĩ nhận được giải thưởng là $360,000 và một chiếc cúp.

Ca sĩ Đức Phúc thường góp mặt trong các chương trình văn nghệ mang tính tuyên truyền cho nhà cầm quyền Việt Nam. Anh được công chúng biết đến khi giành chiến thắng cuộc thi “Giọng Hát Việt” (The Voice Of Vietnam) hồi năm 2015.
Theo Reuters hôm 21 Tháng Chín, hồi Tháng Hai, ông Putin ra lệnh khôi phục lại cuộc thi “Intervision,” giải thưởng âm nhạc thời Liên Xô còn tồn tại sau khi Moscow bị loại khỏi cuộc thi “Eurovision” năm 2022 do Nga xâm lược Ukraine.
Kiev đã mô tả “Intervision” là “một công cụ tuyên truyền thù địch.”
Cuộc thi nêu trên được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Nga và một số nước Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ và Âu Châu.
Cuộc thi “Intervision” năm nay được tổ chức tại một sân vận động ở ngoại ô Moscow với sự tham gia của các đại diện đến từ hơn 20 quốc gia “thân Nga,” bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.
Theo báo VNExpress, ca sĩ Đức Phúc được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam cử tham gia chương trình.
Ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ “Tre Việt Nam” của tác giả Nguyễn Duy và truyền thuyết “Thánh Gióng.”
Nhìn chung, cuộc thi “Intervision” chỉ có tranh cãi duy nhất về ca sĩ đại diện cho Hoa Kỳ, một quốc gia ngoại lệ với khối “thân Nga.”

Cuối cùng, Vassy, nữ ca sĩ sinh ra ở Úc Châu và có sổ thông hành (passport) Hoa Kỳ, đã rút lui vào phút chót sau khi chịu “áp lực chính trị từ chính phủ Úc,” thông cáo của ban tổ chức cho biết.
Vassy là người thay thế cho ca sĩ Brandon Howard, người theo dòng R&B, sinh ra ở Mỹ và đã rút lui vài ngày trước đó vì lý do gia đình.
Ông Putin mở màn đêm chung kết bằng một video tuyên bố rằng “thế giới đang thay đổi nhanh chóng.”
Ngoại Trưởng Nga Sergei Lavrov, trong một cuộc họp báo trước cuộc thi, công kích giải “Eurovision,” cuộc thi mà ông cho rằng từng được trao cho “một người đàn ông có râu mặc váy,” ám chỉ quán quân hồi năm 2014 – Conchita Wurst, một “drag queen” người Áo.
Chính quyền Nga cấm mọi hành động được coi là cổ xúy cho “đồng tính luyến ái,” và phong trào LGBT quốc tế bị dán nhãn là “tổ chức cực đoan.” (N.H.K) [kn]















































































