MANILA, Philippines (NV) – Động đất mạnh 6.9 độ Richter làm rung chuyển miền Trung Philippines tối Thứ Ba, 30 Tháng Chín, giờ địa phương, làm một số dân làng bị thương, nhà cửa bị hư hại và hàng trăm người bỏ chạy ra khỏi nhà, giới chức loan báo, theo AP.
Tâm trận động đất nằm ngoài khơi, cách thành phố biển Bogo, tỉnh Cebu, khoảng 10 dặm về hướng Đông Bắc. Thành phố này bị rung chuyển dữ dội, nhà cửa và đồn cứu hỏa bị hư hại, cả thành phố bị cúp điện, đường nhựa bị nứt sâu, ông Rey Canate, lính cứu hỏa địa phương, nói với AP qua điện thoại.

“Chúng tôi đang ở trong đồn nghỉ ngơi sau một ngày làm việc thì mặt đất bắt đầu rung lên. Chúng tôi hối hả chạy ra ngoài nhưng bị vấp té vì mặt đất lắc mạnh,” ông Canete nói, cho biết thêm ông và ba lính cứu hỏa khác bị nhiều vết bầm và vết rách trên cơ thể.
Tường bê tông trong đồn cứu hỏa của họ bị sập, theo ông Canete. Ông và đồng nghiệp phải cấp cứu cho ba dân làng bị thương do đất đá đổ xuống và tường sập. Có thể nhiều người khác cũng bị thương, ông Canete cho hay.
Hàng trăm cư dân hoảng sợ tụ tập giữa trời tối trên đồng cỏ gần đồn cứu hỏa của ông Canete và không dám trở về nhà thậm chí sau khi trận động đất xảy ra được vài giờ.
Viện Nghiên Cứu Núi Lửa và Động Đất Philippines ban bố lệnh cảnh báo sóng thần và khuyến cáo cư dân tránh xa bờ biển ở Cebu và hai tỉnh gần đó, Leyte và Biliran, vì sóng biển có thể dâng cao hơn 3 foot.
Sau đó, viện này hủy bỏ lệnh cảnh báo sóng thần vì không thấy con sóng nào bất thường, giới chức viện này nói với AP.
Miền Trung Philippines bị động đất chỉ sau vài ngày hứng trận bão lớn làm ít nhất 27 người thiệt mạng, hàng loạt thành phố và nhà cửa bị cúp điện hoàn toàn, và hàng chục ngàn người phải di tản.
Philippines thường xuyên bị động đất và núi lửa phun trào vì nằm trên “Vành Đai Lửa,” vòng cung gồm nhiều đứt gãy xung quanh Thái Bình Dương. Mỗi năm, quốc gia này còn bị khoảng 20 trận bão. (Th.Long) [qd]















































































