Little Saigon TV tổ chức Tết Trung Thu, kết nối tuổi thơ qua văn hóa Việt

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tết Trung Thu do Little Saigon TV tổ chức hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Chín, tại sân khấu ngoài trời trước thương xá Phước Lộc Thọ đầy kín người tham dự, từ 2 giờ chiều đến hơn 9 giờ tối.

Đoàn lân Thiên Ân múa tại Tết Trung Thu do đài Little Saigon TV tổ chức trước thương xá Phước Lộc Thọ, Westminster. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một chương trình Tết Trung Thu đặc sắc dành cho trẻ em, do các diễn viên nhỏ tuổi từ các trường nhạc, các nhóm âm nhạc, thực hiện qua các tiết mục ca múa, kéo dài bảy tiếng đồng hồ.

Năm nay có nhiều nhóm đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ như nhóm Hoa Hậu Từ Thiện, Hương Sen, Little Flame, Tuổi Thần Tiên, Vũ Đoàn Thùy Vân, CLB Tình Nghệ Sĩ, Nhóm múa VRMA Music Academy, Nhóm múa 3M, Sonata Music, Chinese Dance Company of Southern California, và trường Warner Middle School.

Chương trình năm nay đặc sắc hơn với những gian hàng ẩm thực trong bãi đậu xe của thương xá, đặc biệt với gian hàng thủ công mỹ nghệ làm bằng những vật liệu tái chế, giấy, nhựa, rơm rạ, hoặc các chất liệu khác phù hợp với môi trường xanh, thu hút nhiều người thích thú đến xem.

Nhóm Little Flame múa “Cây Đa Quán Dốc” trong đêm Trung Thu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bắt đầu chương trình là cuộc thi vẽ cho các em thiếu nhi với nhiều độ tuổi, do các giám khảo Ann Phong, Thúy Trần, Trâm Lê, và Chinh Mai tuyển lựa cho các giải thưởng. Tiếp đến là văn nghệ liên tục đến tối, càng lúc càng đông.

Cô Natalie Nguyễn, phụ trách liên lạc giữa hai nhóm Little Flame và nhóm Hương Sen, cho biết: “Các em tập luyện chương trình Trung Thu này cả tháng nay rồi, với hai tiết mục ‘Liên Khúc Quê Tôi’ và ‘Cây Đa Quán Dốc.’ Các em được học tiếng Việt ở Tịnh Xá Giác Lý.”

Bà Phương Tôn, bà nội của hai em trong nhóm Little Flame, đi theo ủng hộ cháu, cho biết luôn muốn các cháu tiếp tục duy trì văn hóa phong tục của người Việt, để không bao giờ quên.

Bà tiếp: “Tôi luôn nhắc nhở các cháu rằng văn hóa Việt Nam có nhiều phong tục hay đẹp phải gìn giữ và luôn hài hòa với các nền văn hóa của cộng đồng bạn ở xứ người. Các cháu tập luyện đã hơn tháng rồi, nhất là khi hát bằng tiếng Việt phải trôi chảy, vì đã từng học tiếng Việt tại Tu Viện Đại Bi mỗi Chủ Nhật, do Gia Đình Phật Tử Chánh Trí phụ trách.”

Nhóm VS Music Studios & VS Harmony Band biểu diễn tiết mục “Rock Vầng Trăng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Thanh Tuyền, phụ huynh của hai con nhỏ Brian Lê và Liea Lê, thuộc nhóm Hoa Hậu Từ Thiện, cho biết hai cháu sẽ trình diễn chung trong nhóm Little Flame để hỗ trợ các bạn, thường biểu diễn thiện nguyện cho những chương trình văn nghệ ở các chùa, nhà thờ hoặc những nơi nào cần giúp những bài hát tiếng Việt.

Cô Tuyền nói: “Hai cháu học lớp Bốn và lớp Sáu trường tiểu học Murdy, dạy song ngữ Anh-Việt. Về nét văn hóa ngày Tết Trung Thu các cháu rất rành, giúp các cháu biết những phong tục tập quán Việt Nam. Năm nay là năm thứ tư các cháu biểu diễn trong chương trình Tết Trung Thu.”

Theo ban tổ chức cho biết, Tết Trung Thu năm nay rất thành công, nổi bật hơn những năm trước, khi số lượng khách đến vui chơi rất đông, nhất là các gian hàng ẩm thực đều hết hàng. Đặc biệt nhất là gian hàng thủ công Toony Designs với những chiếc lồng đèn Trung Thu hình con thỏ, con bướm, con gà, hoặc những chiếc TV nhỏ xinh, trong đó gói gọn cả một ký ức tuổi thơ với những chiếc đầu lân, những em bé rước đèn, cùng ông bà cha mẹ quây quần thưởng thức bánh Trung Thu dưới ánh trăng, được người xem thích thú chụp hình nhiều nhất.

Nhóm múa Hoa Hậu Từ Thiện trong vũ khúc “Gánh Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Joli Lâm, một trong những nhà bảo trợ chương trình, chủ nhân của Toony Designs với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày trong Tết Trung Thu, cho hay: “Khi xa nhà em luôn nhớ về quê hương, nên làm những sản phẩm mang đậm nét quê hương để bớt nhớ nhà hơn, và cảm thấy quê hương luôn ở bên mình. Đó là ý tưởng em chọn những biểu tượng văn hóa Việt Nam để thiết kế những sản phẩm gắn kết với cộng đồng, bằng những vật liệu tái chế biến thành những sản phẩm nghệ thuật, phù hợp với môi trường.”

Cô tiếp: “Rất xúc động khi gặp các bạn trẻ trong cộng đồng vẫn luôn nhớ về cội nguồn nên em ước mơ nếu làm được gì để cộng đồng mình có thể gần gũi với giới trẻ, giới thiệu về cội nguồn văn hóa Việt Nam thì nên làm. Tết năm rồi, nhờ sự giúp đỡ của Little Saigon TV, em có được một không gian ở Phước Lộc Thọ để tái hiện lại cái Tết xưa, để mọi người có thể trở về quê hương ngay tại Little Saigon này. Đó chính là động lực thôi thúc em làm tiếp chủ đề Trung Thu năm nay là ‘Chạm Miền Ký Ức Xanh,’ với ý tưởng Trung Thu là ngày Tết thiếu nhi, và cả ông bà cha mẹ cũng được trở về ký ức tuổi thơ của chính mình. Đây cũng là cách kết nối gia đình qua những câu chuyện kể cho nhau nghe.”

Cô Joli Lâm với sản phẩm đèn Trung Thu thủ công truyền thống, cùng đầu lân bằng vật liệu tái chế, thân thiện môi trường. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Không khí rộn ràng náo nhiệt hẳn lên, khi đoàn trống Thiên Ân bắt đầu trình diễn với những tiếng trống dồn dập trên sân khấu. Sau đó, đoàn lân Thiên Ân đi vòng quanh khu Phước Lộc Thọ với tiếng chiêng trống vang trời, kéo theo một đoàn người lớn và em nhỏ, vừa đi vừa lì xì và chụp hình với ông Địa và con Lân, khi ánh trăng tỏa sáng trên cao.

Nhân dịp này, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Học Khu Westminster, và cô Tú Phạm, đại diện Dân Biểu Trí Tạ, trao bằng tưởng lục đài Little Saigon TV có công duy trì chương trình Tết Trung Thu hơn 10 năm qua, và tạo cơ hội để các em thiếu nhi biết đến văn hóa Việt Nam. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT