CHICAGO, Illinois (NV) – Tiểu bang Illinois và thành phố Chicago nộp đơn kiện hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười, nhằm ngăn cản Tổng Thống Donald Trump đưa VBQG (VBQG) tới thành phố này, sau khi chính quyền ông Trump lên kế hoạch đưa hàng trăm binh sĩ tới đó, theo The Hill.
Bất chấp ông JB Pritzker (Dân Chủ), thống đốc Illinois, phản đối, hôm Thứ Bảy tuần trước, ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, huy động tới 300 lính VBQG Illinois, theo đơn kiện nộp lên tòa liên bang ở Chicago.

Tổng Thống Trump cũng định điều 400 lính VBQG Texas tới Chicago; Portland, Oregon; và một số thành phố khác “nếu cần,” theo đơn kiện nộp hôm Chủ Nhật của Oregon nhằm ngăn cản chính quyền khai triển binh lính ở Portland.
Giới chức Illinois và Chicago tuyên bố những nguyên tắc lập quốc của Mỹ về hạn chế cho phép tổng thống sử dụng quân đội để giải quyết vấn đề nội địa, đang “lâm nguy.”
“Không nên để người Mỹ, bất kể cư ngụ ở đâu, phải sống trong nỗi lo sợ bị quân đội Mỹ chiếm đóng, đặc biệt không phải vì giới lãnh đạo thành phố hoặc tiểu bang của họ không được lòng tổng thống,” theo đơn kiện của Illinois và Chicago.
Illinois và Chicago lập luận rằng kế hoạch khai triển VBQG của chính quyền Tổng Thống Trump cho thấy họ cố xâm phạm chủ quyền của tiểu bang.
Sau đó hôm Thứ Hai, bà April Perry, chánh án liên bang ở Chicago, ra phán quyết cho chính quyền Tổng Thống Trump hai ngày, tới nửa đêm Thứ Tư, để phản hồi đơn kiện của Illinois và Chicago, nhưng bà không lập tức chặn kế hoạch của ông Trump, theo AP. Bà Perry cho biết bà sẽ tổ chức phiên tòa xét xử vụ kiện nào vào Thứ Năm.
Cũng hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump chính thức chuẩn thuận khai triển ít nhất 300 lính VBQG Illinois ở Chicago 60 ngày, theo thông báo nội bộ của tổng thống, CNN đưa tin.
Hôm 26 Tháng Chín, Bộ Nội An (DHS) yêu cầu giúp bảo vệ trại giam của Cảnh Sát Di Trú (ICE) ở Illinois, bước đầu tiên hướng tới việc khai triển quân đội.
DHS cáo buộc “nhiều nhóm bạo lực” có liên hệ với “tổ chức khủng bố nội địa” phối hợp tấn công trại giam của ICE, theo đơn kiện. Illinois và Chicago chỉ trích lời cáo buộc của DHS là “hư cấu.”
Giới chức tiểu bang và thành phố này yêu cầu tòa “lập tức và vĩnh viễn” cấm thi hành sắc lệnh huy động VBQG Illinois hay Texas, cũng như VBQG Mỹ hay binh lính khác.
Tối Chủ Nhật, ông Pritzker gọi kế hoạch của Tổng Thống Trump là “xâm lăng,” đồng thời thúc giục người dân Mỹ lên tiếng. Hôm Thứ Hai, ông Pritzker tuyên bố kế hoạch này “đưa quân đội tới tiểu bang chúng tôi một cách bất hợp pháp và vi hiến.”
Suốt nhiều tháng qua, Tổng Thống Trump đe dọa điều binh lính tới Chicago.
Hồi Tháng Tám, giới chức chính quyền Tổng Thống Trump xác nhận với ABC News rằng Bộ Quốc Phòng đang tính đưa VBQG tới Chicago – thành phố mà thời gian qua, Tổng Thống Trump liên tục nêu tên trong lúc ông tính khai triển VBQG ở một loạt thành phố lớn của Mỹ sau khi ông giành quyền kiểm soát cảnh sát thủ đô Washington, DC.
Sau đó, Tổng Thống Trump tỏ ra lùi lại phần nào, cho hay ông muốn các thành phố yêu cầu chính quyền ông hỗ trợ.
Tuy nhiên, cuối Tháng Tám, nêu ra nạn phạm pháp ở Chicago, ông Trump cảnh cáo ông Pritzker “giải quyết đi, nhanh lên, nếu không, chúng tôi sẽ tới!” (Th.Long) [kn]















































































