ROMA, Ý (NV) – Bài tập “độc nhãn long” bắt buộc các cầu thủ phải che một mắt lại khi tập luyện của các cầu thủ trong đội trẻ U21 của Ý gây nhạc nhiên với giới chuyên môn trên toàn thế giới, theo Football Italia ngày 8 Tháng Mười.
Rất nhiều người thắc mắc với bài tập của huấn luyện viên Silvio Baldini, người đang dẫn dắt đội trẻ U21 Ý khi bắt các cầu thủ mang miếng che (eyepatch) che một bên mắt trong các bài tập kỹ thuật.

Có ý kiến từ giới chuyên môn cho rằng bóng đá đâu cần phải để cầu thủ tập bài “trò chơi cướp biển.” Hoặc, vì sao ông Silvio Baldini lại muốn thế hệ được đầu tư cho chiếc cúp thế giới lần năm của bóng đá Ý lại khởi điểm từ những hiệp sĩ “độc nhãn long” như thế?
Tờ Football Italia mô tả: “Huấn luyện viên Silvio Baldini đã yêu cầu học trò mang eyepatch khi thực hiện các bài tập. Điều này không phải lần đầu ông thử nghiệm. Khi còn dẫn dắt các câu lạc bộ như Pescara, Catania hay Carrarese, huấn luyện viên Silvio Baldini từng dùng phương pháp tương tự để thử thách tư duy cầu thủ.”
Football Italia đã chỉ ra cụ thể, buổi tập được chia làm ba phần ngắn mỗi phần không quá 20 phút. Phần đầu, cầu thủ che mắt bên mắt bên chân thuận tức cầu thủ thuận chân phải thì che mắt phải còn thuận chân trái thì che mắt trái. Phần hai các cầu thủ sẽ chuyển sang che mắt còn lại. Sang phần ba thì tất cả các cầu thủ bỏ miếng che để tập luyện với hai mắt bình thường.
Huấn luyện viên Silvio Baldini đã giải thích mục tiêu của ông không phải là chiêu trò, mà mục đích để giúp các cầu thủ “chạy trên sân và nhìn bóng bằng tâm trí lẫn cơ thể.” Điều này giúp tăng sự tự tin trong cảm nhận không gian, cảm nhận trong phối hợp mà không phụ thuộc quá nhiều vào thị giác.
Ý tưởng trên của huấn luyện viên Silvio Baldini được truyền cảm hứng từ môn quyền Anh, nơi các võ sĩ vẫn tập bài che một mắt để tăng sự tập trung, rèn phản xạ và cải thiện thăng bằng thị giác.

Từ khi tiếp quản đội U21 Ý và được giao nhiệm vụ phải xây dựng nền tảng cho các Azzurri, huấn luyện viên Silvio Baldini xác định mình sẽ không theo lối mòn huấn luyện trong sách vở mà ứng dụng thực tế từ những phương pháp “ngoài lề” vào chương trình huấn luyện giúp các cầu thủ trẻ có một cảm giác bóng và cảm giác thi đấu tốt nhất.
Vừa qua, trong các buổi tập của đội U21 Ý, hình ảnh các cầu thủ mang eyepatch đã lan truyền rộng rãi, gây tò mò và có cả chỉ trích nhẹ nhàng từ truyền thông quốc tế nhưng biết đâu các cầu thủ “độc nhãn long” của hôm nay một ngày nào đó sẽ là người đưa bóng đá Ý trở lại đỉnh cao như hồi World Cup 2006.
Trước mắt, đội U21 Ý sẽ có hai trận đấu trong chiến dịch vòng loại U21 Âu Châu gặp Thụy Điển và Armenia. (Yến Nhi) [kn]















































































