WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Donald Trump xác nhận hôm Thứ Hai, 20 Tháng Mười, rằng khoản phí $100,000 cho visa H-1B sẽ chỉ áp dụng cho những người sống bên ngoài nước Mỹ nộp đơn xin visa mới, theo nhật báo The Wall Street Journal.
Điều này có nghĩa là theo chính sách mới, các nhà tuyển dụng nhân viên sẽ không cần phải trả khoản phí cho những người đã sinh sống ở Mỹ, chẳng hạn như sinh viên du học.

Hướng dẫn mới từ Sở Di Trú và Nhập Tịch (USCIS) quy định rằng khoản phí $100,000 sẽ chỉ được áp dụng cho các đơn xin visa mới của những người ở bên ngoài nước Mỹ. Doanh nghiệp sẽ phải trả mức phí này sau khi visa của nhân viên tương lai được chấp thuận.
Trước đó, Tòa Bạch Ốc từng cho biết khoản phí này sẽ áp dụng cho tất cả đơn xin visa mới, ngoại trừ các công ty hoặc ngành nghề được miễn đặc biệt.
Năm 2024, khoảng 54% trong số 141,000 visa H-1B mới được cấp là cho những người nhập cư đã ở Mỹ với các diện visa khác, theo thống kê của chính phủ. Nếu xu hướng đó tiếp tục, hơn một nửa số người nộp đơn sẽ không bị áp dụng phí này.
Tổng Thống Trump công bố khoản phí mới vào tháng trước, cho biết đây là một phần của nỗ lực nhằm thu hút “những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất” trong lực lượng lao động nước ngoài.
Thông báo này làm dấy lên nhiều vụ kiện, bao gồm cả từ Phòng Thương Mại Hoa Kỳ và các công ty y tế, cho rằng Tổng Thống Trump đang vượt quá thẩm quyền của mình bằng cách thay đổi đáng kể một chương trình thị thực do Quốc Hội tạo ra.
Tổng thống đã sử dụng thẩm quyền của mình trong lệnh cấm nhập cảnh để tạo ra khoản phí mới này, vốn theo luật chỉ có thể được áp dụng cho những người không có mặt trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Điều này khiến nhiều luật sư đặt câu hỏi làm thế nào chính sách lại có thể thực tế bao quát như những gì chính quyền tuyên bố. (MPL) [đ.d.]















































































