Công ty ở Nghệ An sản xuất 2.7 triệu lít dầu ăn giả, thu lợi hơn $2.8 triệu

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Mười, Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An Tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt giữ bị can Phan Thị Mai, giám đốc công ty An Thịnh Food, về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.”

Báo Thanh Niên dẫn điều tra cho biết, hồi Tháng Ba, 2024, bị can Mai, 47 tuổi, ở xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An, xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công thành lập công ty An Thịnh Food, đặt trụ sở ở xã Đô Lương để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold.

Bị can Phan Thị Mai (giữa), giám đốc công ty Thương Mại An Thịnh Food, tại cơ quan điều tra. (Hình: Thanh Niên)

Thay vì sản xuất bình thường nhưng do muốn trục lợi nhanh, bị can Mai đã chỉ đạo nhân viên sản xuất dầu ăn không bổ sung vitamin A nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm “được tăng cường vitamin A,” nhằm lừa dối người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại.

Kết quả giám định sản phẩm của công ty thể hiện, trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23.7mg/100g, nhưng thực tế hàm lượng này chỉ dưới 0.3mg/100g, tương đương chưa đến 1.3% so với công bố.

“Toàn bộ số dầu ăn do công ty An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả do không bổ sung vitamin A, thiếu nhiều hàm lượng so với công bố trên nhãn hàng hóa,” Phòng Cảnh Sát Kinh Tế cáo buộc.

Trung tuần Tháng Sáu vừa qua, kiểm tra công ty, lực lượng hữu trách thu giữ 3,934 thùng (can) dầu ăn nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37,618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Kiểm tra sổ sách cho thấy, từ Tháng Tư, 2024 đến thời điểm bị phát hiện, công ty An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2.7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỷ đồng ($2.84 triệu).

Số hàng trên được công ty cung cấp, bán cho các đại lý, khách hàng ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên…

Sự việc đang được Công An Tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

Đây là vụ sản xuất dầu ăn giả rất lớn bị phát hiện chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đó, hôm 24 Tháng Sáu, Công An Tỉnh Hưng Yên cũng đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dầu ăn giả quy mô “đặc biệt lớn,” liên quan đến ba doanh nghiệp là công ty sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food, công ty sản xuất và xuất nhập khẩu An Dương và công ty thương mại xuất nhập khẩu An Hưng Phước.

Theo VTV, trong đường dây sản xuất dầu ăn giả này, công ty An Hưng Phước là một trong những doanh nghiệp lớn “hàng đầu tại Việt Nam,” chuyên nhập cảng dầu thực vật với mục đích sử dụng làm thức ăn cho chăn nuôi.

Bên trong xưởng sản xuất dầu ăn của công ty An Thịnh Food. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tuy nhiên, để biến số dầu nguyên liệu vốn chỉ dùng để chế biến thức ăn cho gia súc trên thành dầu ăn cho con người, công ty Nhật Minh Food ở khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, đã bơm dầu chăn nuôi từ các bồn chứa, sau đó cho vô chai, đóng nhãn hiệu và công bố tiêu chuẩn để sử dụng cho người bán ra thị trường.

Các sản phẩm dầu ăn giả của công ty Nhật Minh Food bị phát hiện đã được dán nhãn “Ofood – dầu ăn dùng cho người,” rồi thực hiện công bố sản phẩm “có vitamin A.” Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm cho thấy “không có thành phần vitamin A trong dầu ăn Ofood.”

Theo điều tra, nơi tiêu thụ chính của các loại dầu ăn giả này là các nhà hàng, quán ăn, bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất bánh kẹo và các cửa hàng chế biến đồ ăn vặt cho trẻ em. Ước tính có đến hàng chục ngàn tấn dầu ăn giả đã được tiêu thụ, với doanh thu trong ba năm gần đây của các công ty lên tới hơn 8,200 tỷ đồng ($313.6 triệu). (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT