WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền liên bang vừa công bố kế hoạch xóa nợ sinh viên trên quy mô lớn, mở ra cơ hội cho hàng triệu người vay ở Mỹ được miễn trả nợ, nhưng đi kèm với một số điều kiện quan trọng, theo trang Unilad ngày 26 Tháng Mười.
Kế hoạch được đưa ra sau khi Liên Đoàn Giáo Viên Mỹ (AFT) khởi kiện Toà Bạch Ốc, cáo buộc Bộ Giáo Dục đã ngừng giải quyết hồ sơ trong các chương trình trả nợ linh hoạt dành cho người thu nhập thấp. Sau nhiều tháng đàm phán, ngày 17 Tháng Mười, AFT và Bộ Giáo Dục đã đạt được thỏa thuận khôi phục việc xóa nợ cho những người đủ điều kiện.

Theo CNBC, trong khuôn khổ các chương trình Income-Contingent Repayment (ICR) và Pay As You Earn (PAYE), việc xóa nợ sinh viên lần này sẽ mang lại lợi ích cho hơn 2.5 triệu người.
Những người cho rằng mình đủ điều kiện có thể kiểm tra thông tin tại trang web Federal Student Aid, nhưng để tránh bị đánh thuế cho các khoản nợ được xóa, họ cần hành động sớm.
Trang web giải thích: “Trong một số trường hợp, bạn có thể được xóa, hủy hoặc miễn nghĩa vụ trả nợ sinh viên liên bang. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không phải hoàn trả toàn bộ hoặc một phần khoản vay.”
Bộ Giáo Dục cho biết, những người đủ điều kiện xóa nợ trong năm 2025 sẽ không phải nộp thuế liên bang cho khoản nợ được xóa, miễn là họ không thuộc chương trình SAVE (Saving on a Valuable Education) dưới thời Tổng Thống Joe Biden.
Hiện chương trình SAVE đang bị tòa án liên bang đình chỉ và sẽ bị bãi bỏ theo “Đạo Luật To Đẹp” (Big Beautiful Bill) của Tổng Thống Trump. Vì vậy, để bảo đảm khoản nợ được xóa vẫn miễn thuế, người vay được khuyến nghị chuyển sang chương trình ICR, PAYE hoặc IBR trước khi hết năm nay.
Nếu người vay bị từ chối chương trình IBR do thiếu bằng chứng về khó khăn tài chính, Bộ Giáo Dục khuyên nên nộp lại hồ sơ. Theo CNBC, hiện cơ quan này vẫn đang giải quyết tồn đọng hơn 1 triệu hồ sơ IDR, và chưa rõ việc đóng cửa chính phủ có làm chậm quá trình xét duyệt hay không.
Theo thỏa thuận, ngày người vay đủ điều kiện được xóa nợ trong các chương trình IBR, ICR gốc hoặc PAYE sẽ được tính là ngày có hiệu lực xóa nợ.
Tuy nhiên, dù không phải đóng thuế thu nhập liên bang, người vay vẫn có thể phải nộp thuế thu nhập tiểu bang tùy theo nơi cư trú. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị người vay nên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trên trang Federal Student Aid để hiểu rõ nghĩa vụ thuế của mình trước khi nộp đơn xóa nợ. (MPL) [kn]















































































