HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đảng Cộng Sản Việt Nam vừa “đảo” năm “ghế nóng” của một số nhân vật cấp cao, trong đó có bốn người là ủy viên Bộ Chính Trị, cụ thể là bà Bùi Thị Minh Hoài, bí thư Hà Nội; ông Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc; ông Nguyễn Duy Ngọc, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương; và Đại Tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, theo quyết định của Bộ Chính Trị đảng CSVN, bà Bùi Thị Minh Hoài – ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Thành Ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội khóa XV – thôi tham gia Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Thành Ủy Hà Nội, thôi giữ chức bí thư Thành Ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay vào đó, bà được điều động, phân công tham gia Ban Bí Thư khóa XIII, chỉ định tham gia Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ, giữ chức bí thư Đảng Ủy Mặt Trận Tổ Quốc, các đoàn thể trung ương.
Điều này có nghĩa là bà sẽ được bầu làm chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc.
Bà Hoài vừa tái đắc cử chức bí thư và trưởng đoàn đại biểu Quốc Hội của Hà Nội hôm 17 Tháng Mười.
Trong khi đó, cũng theo quyết định của Bộ Chính Trị, ông Đỗ Văn Chiến – ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Đảng, bí thư Đảng Ủy Mặt Trận Tổ Quốc, các đoàn thể trung ương, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – thôi tham gia Ban Bí Thư khóa XIII, thôi tham gia Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Đảng Ủy, thôi giữ chức bí thư Đảng Ủy Mặt Trận Tổ Quốc, các đoàn thể trung ương.
Thay vào đó, ông được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp Hành, Ban Thường Vụ Đảng Ủy và giữ chức phó bí thư thường trực Đảng Ủy Quốc Hội.
Bí thư Đảng Ủy Quốc Hội hiện tại là ông Trần Thanh Mẫn, cũng là chủ tịch Quốc Hội.
Như vậy, nhiều phần, ông Chiến có thể thay ông Mẫn trong khóa tới.
Cũng trong ngày Thứ Ba, Bộ Chính Trị quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc – ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Đảng, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng – thôi tham gia Ban Bí Thư khóa XIII.
Bộ Chính Trị điều động, phân công, chỉ định ông Ngọc tham gia Ban Chấp Hành Đảng Bộ, Ban Thường Vụ Thành Ủy, giữ chức bí thư Thành Ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, thay cho bà Bùi Thị Minh Hoài.
Ngoài ra, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – ủy viên Bộ Chính Trị, bí thư Trung Ương Đảng, trưởng ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương, trước đây là thượng tướng – vừa được thăng quân hàm đại tướng và được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội, thay Đại Tướng Trịnh Văn Quyết.
Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết được bổ nhiệm thay ông Nghĩa.
Như vậy, chắc chắn ông Ngọc sẽ thôi chức chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương trong khóa tới.
Bà Hoài, 60 tuổi, quê Hà Nam, nay là Ninh Bình.
Ông Chiến, 63 tuổi, là người dân tộc Sản Dìu, quê Tuyên Quang.
Ông Ngọc là người gốc Hưng Yên, được coi là “đệ ruột” của ông Tô Lâm và là người cùng quê với tổng bí thư đảng CSVN. Ông từng là thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công An khi ông Lâm làm bộ trưởng bộ này.
Ông Nghĩa, 63 tuổi, quê Đồng Tháp. Còn ông Quyết, 59 tuổi, quê Hải Dương cũ, nay là Hải Phòng.
Trở lại với chuyện ông Nghĩa được thăng quân hàm đại tướng, như vậy, hiện nay, trong chính quyền Việt Nam có tới năm đại tướng quân đội: Lương Cường (chủ tịch nước), Phan Văn Giang (bộ trưởng Quốc Phòng), Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Trọng Nghĩa, và Nguyễn Tân Cương (tổng tham mưu trưởng quân đội).
Trong khi đó, chỉ có hai đại tướng công an: Tô Lâm (tổng bí thư) và Lương Tam Quang (bộ trưởng Công An).
Hiện không biết có còn vụ “đảo ghế” nào khác từ nay đến Đại Hội Đảng CSVN lần thứ 14, theo dự trù sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 Tháng Giêng, 2026.
Ngoài ra, cũng chưa rõ những nhân vật này có được, hoặc bị, hoán chuyển đi đâu nữa từ nay đến đại hội hoặc sau đại hội. Bởi vì, trong thời gian gần đây, nhiều nhân vật chỉ giữ chức vụ trong thời gian vài tháng, thậm chí vài tuần. (Đ.D.) [kn]

































































































