ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Thị Phương Thảo, 42 tuổi, cùng chồng, Nguyễn Hoàng Anh Vũ, và ba đồng phạm bị công an Đồng Tháp bắt giữ với cáo buộc chiếm đoạt 300 triệu đồng ($11,402) của một ông Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Mười Một, hồi Tháng Tư, nghi can Thảo dùng tên giả là “Võ Thị Bích Huyền” liên lạc với một người Trung Quốc được nêu tên tắt là ông H. để thỏa thuận làm môi giới cho ông kết hôn với một phụ nữ ở miền Tây.

Để tạo niềm tin cho nạn nhân, nhóm nghi can này tổ chức đóng giả là “gia đình cô dâu,” trong đó nghi can Thảo phân vai cho đồng phạm làm “cô dâu,” “mẹ cô dâu,” “hàng xóm bên nhà gái,” còn Nguyễn Hoàng Anh Vũ đóng giả làm “cha cô dâu.”
Sau khi ông H. xem mắt “cô dâu” và muốn cưới cô này, nghi can Thảo yêu cầu ông chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, gọi là tiền đặt cọc và chi phí môi giới hôn nhân.
Ngay khi nhận tiền, nghi can Thảo và các đồng phạm lập tức cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Biết mình bị lừa tiền, ông H. báo công an, dẫn đến vụ bắt giữ nữ nghi can cùng năm đồng phạm.
Tại nhà của nhóm nghi can, công an tịch thu nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.
Trong một diễn biến khác, hồi trung tuần tháng trước, công an Cần Thơ phát đi khuyến cáo rủi ro về việc phụ nữ địa phương kết hôn với đàn ông Trung Quốc thông qua dịch vụ mai mối hôn nhân.
Tờ Người Lao Động hôm 26 Tháng Mười cho hay, thời gian gần đây, tình trạng phụ nữ Cần Thơ kết hôn với đàn ông Trung Quốc thông qua môi giới hôn nhân tại xã Lai Hòa có xu hướng gia tăng.

Theo ghi nhận của nhà chức trách, sau khi kết hôn với chồng Trung Quốc, có không ít phụ nữ gặp khó khăn, gánh chịu rủi ro về kinh tế, đời sống, nên đành phải ôm con quay về quê.
Nguyên nhân phần lớn là do đa phần trong số họ là phụ nữ trẻ, dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trình độ văn hóa thấp, và thiếu hiểu biết pháp luật.
Nhiều phụ nữ kỳ vọng cuộc sống sung túc tại Trung Quốc, thường tìm hiểu người chồng qua mạng xã hội hoặc qua người thân, bạn bè, nhưng chưa nắm rõ thực tế đời sống và điều kiện kinh tế nơi xứ người.
Những “bà mai” bị cho là sử dụng thủ đoạn tinh vi để lôi kéo phụ nữ địa phương, như liên lạc qua các ứng dụng Zalo, Facebook,… hứa hẹn cuộc sống sung túc, nhàn hạ, hỗ trợ thủ tục kết hôn nhanh chóng hoặc mời làm việc tại Trung Quốc rồi giới thiệu kết hôn.
Sau khi làm đám cưới và theo chồng về Trung Quốc, nhiều phụ nữ mới nhận ra khác biệt văn hóa, ngôn ngữ, và môi trường sống. Lúc này, nhiều người bị đối xử khắc nghiệt, lao động nặng nhọc hoặc bị lôi kéo vào các hoạt động phạm pháp như mại dâm, lừa đảo.
Trở về Việt Nam sau khi hôn nhân tan vỡ, những phụ nữ ở Cần Thơ cũng gặp nhiều khó khăn về quốc tịch và việc học tập của con cái. (N.H.K) [đ.d.]















































































