Thượng Viện nhanh chóng ‘đồng thuận’ thông qua dự luật công khai hồ sơ Epstein

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện Hoa Kỳ hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười Một, nhanh chóng thông qua một dự luật buộc Bộ Tư Pháp phải công bố thêm thông tin liên quan đến hồ sơ điều tra đối với ông Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục ấu dâm bị kết án và tự tử chết trong tù, chỉ vài giờ sau khi Hạ Viện bỏ phiếu với tỉ số gần như tuyệt đối.

Dự luật được Thượng Viện thông qua bằng thủ tục “unanimous consent,” (đồng thuận tuyệt đối). Đây là một cơ chế đặc biệt của Thượng Viện, mà qua đó không cần bỏ phiếu theo danh sách, không cần thảo luận kéo dài. Điều kiện duy nhất là không có bất kỳ thượng nghị sĩ nào phản đối.

Gia đình nạn nhân đường dây ấu dâm của ông Jeffrey Epstein họp báo trước tòa nhà Quốc Hội sáng Thứ Ba. (Hình: Bryan Dozier/Middle East Images via AFP via Getty Images)

Chỉ cần một thượng nghị sĩ đứng lên nói “tôi phản đối,” toàn bộ tiến trình sẽ dừng lại ngay lập tức và dự luật phải quay lại quy trình bỏ phiếu thông thường, vốn có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ – New York), trưởng khối thiểu số Thượng Viện, có được sự đồng thuận của toàn bộ 99 thượng nghị sĩ đồng viện để “coi như dự luật đã được thông qua” ngay khi văn bản từ Hạ Viện được chuyển lên. 

Các thượng nghị sĩ kỳ vọng dự luật sẽ hoàn tất trong tối cùng ngày, rồi gửi thẳng lên bàn Tổng Thống Donald Trump chờ chữ ký của ông, mà hôm Thứ Hai ông nói là ông “sẽ ký.”

Trước đó cùng ngày, Hạ Viện thông qua dự luật với tỉ lệ phiếu 427-1, phản ảnh áp lực mạnh mẽ từ công chúng và các nạn nhân của ông Epstein yêu cầu công bố hồ sơ.

Việc cả hai viện của Quốc Hội hành động nhanh chóng, đặc biệt sau khi Tổng Thống Trump đảo ngược lập trường và tuyên bố sẽ ký dự luật, cho thấy nỗ lực phản đối không còn bị cản trở.

Dự luật buộc Bộ Tư Pháp công bố các tài liệu chưa phân loại liên quan đến ông Epstein, bà Ghislaine Maxwell, và những cá nhân khác có tên hoặc được nhắc đến trong các hoạt động phạm pháp của Epstein, trong vòng 30 ngày, đồng thời vẫn cho phép che giấu thông tin nhận diện nạn nhân và các tài liệu liên quan đến lạm dụng trẻ em.

Việc Thượng Viện sử dụng thủ tục “đồng thuận tuyệt đối,” một hình thức hiếm khi được áp dụng cho các dự luật gây tranh cãi, cho thấy không còn thượng nghị sĩ nào muốn đứng về phía phản đối, cũng như không còn mong muốn kéo dài cuộc chiến chính trị khiến Quốc Hội rơi vào hỗn loạn trong nhiều tháng. 

Đặc biệt, cử tri MAGA, thành phần chủ chốt ủng hộ Tổng Thống Trump, là động lực đòi hỏi minh bạch hồ sơ Epstein mạnh mẽ nhất. (MPL) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT