WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc đã bào chữa cho vị đô đốc Hải Quân đã ra lệnh tấn công tiếp theo vào một tàu bị cáo buộc là buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean trong chiến dịch hồi Tháng Chín là ông đã hành động “trong thẩm quyền và luật pháp”, hôm Thứ Hai ngày 1 Tháng Mười Hai, AP đưa tin.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Karoline Leavitt, đã biện minh cho cuộc không kích vào ngày 2 Tháng Chín trong lúc các vị dân cử tuyên bố Quốc Hội sẽ xem xét các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu bè bị nghi là buôn ma túy ở vùng biển Caribbean và phía Đông Thái Bình Dương. Các dân cử dẫn một phúc trình được công bố rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã ra lệnh miệng là tiếp tục tấn công lần nữa để “giết sạch” những người còn sống sót sau đợt tấn công đầu tiên.

Ông Frank Mitch Bradley, phó đô đốc Hải Quân, là người đã ra lệnh tấn công lần nữa, bà Leavitt cho biết. Ông dự kiến sẽ có buổi báo cáo mật cho các vị dân cử giámn sát quân đội ở Quốc Hội vào Thứ Năm ngày ngày 4 Tháng Mười Hai.
“Bộ Trưởng Hegseth đã cho phép Đô Đốc Bradley tiến hành các cuộc tấn công này,” bà Leavitt nói. “Đô Đốc Bradley đã làm đúng trong thẩm quyền và luật pháp khi chỉ huy sự tiếp cận này để bảo đảm con tàu bị phá hủy và mối đe dọa đối với nước Mỹ được loại trừ.”
Vào cuối ngày Thứ Hai 1 Tháng Mười Hai, ông Hegseth đã viết trên mạng xã hội như sau: “Đô đốc Mitch Bradley là anh hùng nước Mỹ, người chuyên nghiệp thực sự và nhận được tôi ủng hộ 100%. Tôi sát cánh với ông ấy và các quyết định chiến đấu mà ông ấy đưa ra – trong chiến dịch ngày 2 Tháng Chín và trong tất cả những chiến dịch khác kể từ đó.”
Điện Capitol đang ngày càng lo ngại về các cuộc tấn công quân sự của chính quyền Trump nhằm vào các tàu được cho là buôn lậu ma túy, nhưng những chi tiết được tiết lộ về cuộc tấn công thứ hai đã khiến nhiều vị dân cử lưỡng đảng bàng hoàng và đặt ra những câu hỏi gai góc về tính hợp pháp của hành động này và chiến lược tổng thể trong khu vực, nhất là chiến lược đối với Tổng Thống Venezuela, ông Nicolas Maduro.
Bản thân ông Trump cũng đã lên tiếng bảo vệ cho ông Hegseth quyết liệt hôm Chủ Nhật ngày 30 Tháng Mười Một.
“Pete nói rằng anh ấy không ra lệnh giết hai kẻ đó,” ông Trump cho biết và nói thêm rằng : “Tôi tin anh ta.”
Lãnh đạo khối Đa Số Thượng Viện, Thượng Nghị Sỹ John Thune (Cộng Hòa-South Dakota) đã biện hộ rộng rãi cho các chiến dịch này. Ông lặp lại quan điểm của chính quyền Trump rằng chúng cần thiết để ngăn dòng ma túy bất hợp pháp tuồn vào Mỹ.
Ông Thune cho biết các ủy ban trong Quốc Hội sẽ xem xét những gì đã xảy ra. “Tôi không nghĩ chúng ta muốn đưa ra bất kỳ kết luận hay suy luận nào cho đến khi chúng ta có tất cả các dữ kiện,” ông nói.
Về phần mình, ông Hegseth đã viết trên X rằng “bọn tin giả đang đưa ra nhiều hơn nữa những tin tức bịa đặt, kích động và xúc phạm để làm mất uy tín các chiến sỹ tuyệt vời của chúng ta đang chiến đấu để bảo vệ đất nước.” (NNL) [đ.d.]























































