Sài Gòn ‘khủng hoảng’ thị trường kim cương, 30 doanh nghiệp đóng cửa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khoảng 30 doanh nghiệp kinh doanh kim cương tại Sài Gòn đã tạm ngưng hoạt động từ hồi đầu Tháng Bảy tới nay và chưa biết bao giờ mới mởi cửa lại. Nhiều doanh nghiệp trong số này là chủ của các chuỗi cửa tiệm từng ăn nên làm ra nhờ bán kim cương.

Báo Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Bảy dẫn lời ông Nguyễn Văn Dưng, chủ tịch Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý TP.HCM (VGJA) giải thích nguyên nhân là do “kinh doanh khó khăn, áp lực dòng tiền quá lớn và khách hàng bán lại hàng quá nhiều, khiến các tiệm không còn khả năng thanh khoản.”

Tiệm Quế Jewelry, đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành, đóng cửa dài hạn. (Hình: Dân Việt)

“Thị trường vàng, bạc, đá quý đang bước vào cuộc ‘thanh lọc’ khắc nghiệt. Chỉ những doanh nghiệp thực sự minh bạch, bảo vệ được quyền lợi khách hàng mới có thể tiếp tục tồn tại,” ông Dưng nói.

Trong khi đó, phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhân, tại đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn), vốn là con đường kinh doanh vàng bạc kim cương sầm uất trước đây, hàng loạt tiệm đã đóng cửa, có nơi không một dòng thông báo. Có tiệm đã trả lại nhà và chủ đã dán bảng cho thuê.

Tại đường An Dương Vương (phường An Đông), Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán), nơi tập trung hàng loạt tiệm kim cương lớn, trước đây nhộn nhịp kẻ mua người bán nhưng nay bỗng nhiên rơi vào cảnh vắng lặng.

Theo các chủ doanh nghiệp kim cương, do niềm tin của khách hàng đang bị ảnh hưởng bởi việc nhiều chủ tiệm từng hứa hẹn thu mua sản phẩm nhưng sau đó đột ngột ngừng hoạt động.

Tình trạng này khiến nhiều khách hàng mau chóng thay đổi quyết định và mong muốn được bán lại kim cương và nhận tiền ngay lập tức, thay vì chờ nhận tiền sau vài tháng.

Tiệm kim cương Hoàng Thứ nay là chỗ ngồi của một người bán vé số dạo. (Hình: Dân Việt)

Lúc này, hầu hết các tiệm kim cương mau chóng rơi vào tình trạng mất khả năng kiểm soát, nhân viên và chủ tiệm không kịp nghe điện thoại cũng như trả lời kịp tin nhắn từ khách hàng.

Liên quan vụ này, báo Dân Việt dẫn bình luận của chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền: “Bản chất của ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý là dựa trên việc mua vào và bán ra để hưởng chênh lệch, do đó dòng tiền mặt dự trữ của doanh nghiệp không phải là vô hạn.”

“Khi tâm lý hoảng loạn bùng phát, người dân chỉ muốn bán tháo để thu tiền về trong khi lượng người mua rất ít, doanh nghiệp lập tức rơi vào trạng thái mất cân đối dòng tiền nghiêm trọng.”

“Nhiều doanh nghiệp lớn phải áp dụng các biện pháp giãn tiến độ thanh toán nhằm đảm bảo dòng tiền, ngược lại, doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa trong lúc khủng hoảng.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT