Dân Bình Thuận thiệt hại nặng vì hồ xả lũ, nhà nước phán ‘không có tiền đền’

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Người dân vùng hạ du hồ Sông Quao, tỉnh Bình Thuận trước đây, nay thuộc phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, có nguy cơ mất trắng tài sản do hồ thủy lợi xả lũ sẽ không đền bù vì là “công ty của nhà nước.”

Những ngày này, nhiều nhà vườn trồng thanh long ở phường Hàm Thắng đối mặt nguy cơ mất trắng vụ Tết, do hồ thủy lợi xả lũ khiến khu vực này ngập nặng hai lần trong vòng một tháng làm hư hại nặng vườn cây đang kết trái, vốn liếng đầu tư nhiều năm của nhà vườn bỗng chốc tiêu tan.

Một số khu vực ngập úng quá lâu, vườn thanh long đã thối thân, rễ mà không thể cứu. (Hình: Đức Trong/Tuổi Trẻ)

Nói với báo Tuổi Trẻ, ông Trần Ngọc Tiến ở khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng, cho biết vườn của ông có khoảng 400 trụ, chỉ trong một tháng đã trải qua hai đợt ngập. Trận lũ tháng trước, nước lên đúng lúc ông đang chong đèn. Gia đình ông cố gắng chăm lại với hy vọng kịp có trái bán dịp Tết để gỡ gạc nhưng trận lũ này là “cú đấm bồi” khiến ông mất trắng.

Ông Trần Ngọc Hiền, chủ tịch phường Hàm Thắng, cho biết ngoài diện tích trồng thanh long, phường còn có hai vùng trồng rau sạch rất lớn nên trong trận ngập vừa qua trở thành nơi bị nặng nhất, ước tính thiệt hại khoảng 120 tỷ đồng ($4.55 triệu).

“Khi anh em tụi tui đi xuống, người dân khóc nói lũ lần trước đã hư hỏng hết bàn ghế, giường, tivi, tủ lạnh… Bà con mới mua sắm lại thì lần này ngập tiếp, không kịp cứu vớt. Còn với thanh long, ngập lần trước người dân đã xử lý để kịp thời vào điện chong cho vụ Tết. Nhưng trận ngập lần này khiến hàng loạt vườn thanh long hết phương cứu,” ông Hiền nói.

Tính đến hôm 7 Tháng Mười Hai, trận mưa lũ tại 17 xã, phường ở tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là tỉnh Lâm Đồng đã gây thiệt hại khoảng 7,102 căn nhà; 4,128 hécta cây trồng các loại; 24 chiếc ghe cá bị đứt neo, chìm…

Thế nhưng, nói về những thiệt hại của người dân đang gánh chịu, đại diện công ty Một Thành Viên Khai Thác Các Công Trình Thủy Lợi Bình Thuận -nơi quản lý các hồ thủy lợi hồ Lòng Sông, hồ Sông Quao… vừa xả lũ gây họa cho người dân, loan báo “không có nguồn bồi thường hay hỗ trợ do đơn vị 100% nguồn vốn là của nhà nước, có chức năng điều tiết, vận hành các hồ chứa nước.”

“Mùa mưa thì tích nước phòng lũ, còn mùa nắng thì điều tiết tưới tiêu, cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Công ty không phải là đơn vị kinh doanh,” vị đại diện khẳng định.

Công ty Khai Thác Các Công Trình Thủy Lợi Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Đức Trong/Tuổi Trẻ)

Giải thích thêm về những đợt xả lũ lớn chưa từng có vừa qua, công ty Khai Thác Các Công Trình Thủy Lợi Bình Thuận cho rằng “do nước xả tràn tự do và hồ đã đạt cao trình mực nước dâng bình thường” nên phải xả để bảo vệ công trình hồ đập. Vì vậy, “công ty đã vận hành xả điều tiết nước theo quyết định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt trước đây.”

Để xoa dịu công luận, ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, bí thư Tỉnh Ủy Lâm Đồng, đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến những nơi bị ngập lụt “thăm hỏi” và trấn an chung chung “đề nghị các xã, phường sớm thống kê thiệt hại, nêu chi tiết để tỉnh có chính sách hỗ trợ.”

Trước đó, báo Thanh Niên hôm 7 Tháng Mười Hai, cho biết người dân Phú Yên, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, và một số tỉnh khác, có thể kiện các nhà máy thủy điện vì xả lũ gây thiệt hại, nhưng họ phải “chứng minh thiệt hại.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT