Lâm Hoài Thạch/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo cựu học sinh Trưng Vương cùng gia đình và đồng hương đến dự tiệc gây quỹ tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng, do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California tổ chức trưa Chủ Nhật, 14 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana.

Trong lịch sử oai hùng của dân tộc Việt Nam, Hai Bà Trưng là hai vị nữ tướng đầu tiên khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. Tại hải ngoại, Đại Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trung Học Trưng Vương Nam California tổ chức nhiều năm làm sống lại vai trò lịch sử của hai vị nữ anh thư, nhằm nuôi dưỡng và nêu cao tinh thần bất khuất của giới trẻ hải ngoại, nêu gương sáng cho thế hệ con em biết tiếp nối và gìn giữ văn hóa của dân tộc nơi xứ người.
Theo ban tổ chức, tiệc gây quỹ nhằm mục đích để cử hành long trọng đại lễ, sẽ được tổ chức vào khoảng Tháng Ba, 2026, tại Little Saigon. Đây là sinh hoạt truyền thống của hội để bảo tồn và tôn vinh lịch sử hào hùng của con dân Việt.
Trong ban tổ chức, các cựu nữ sinh Trưng Vương với những tà áo dài truyền thống tay bắt mặt mừng, cười vui thân thiện. Từ sự luyến thương ấy, nhiều cựu nữ sinh Trưng Vương đến bàn thầy cô giáo lễ phép cúi đầu chào, hỏi thăm sức khỏe và kính tặng quà lưu niệm trong tinh thần “tôn sự trọng đạo.”

Sau nghi thức khai mạc, toàn ban văn nghệ Trưng Vương hợp ca bài “Hiệu Đoàn Ca Trưng Vương” do cố nhạc sĩ Thẩm Oánh biên soạn vào năm 1947. Đây là bài hát thân quen qua bao thế hệ Trưng Vương trong thời VNCH, mà các cựu nữ sinh từng cất tiếng hát vang trong lúc chào cờ tại sân trường.
Hội Trưởng Huỳnh Hoàng Ánh nói: “Tại hải ngoại, hơn 50 năm qua các cựu nữ sinh Trưng Vương rất đoàn kết. Tuy rằng tuổi đời đã cao, nhưng tinh thần tương trợ và gắn bó bên nhau của chúng tôi không khác lúc còn là học sinh dưới mái trường thân thương cũ. Vì thế, hằng năm, cựu nữ sinh Trưng Vương đều có tổ chức tiệc gây quỹ này, mục đích để tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng.”
“Xin cảm ơn quý thầy cô, các mạnh thường quân cùng tất cả cựu nữ sinh Trưng Vương luôn tích cực đóng góp công sức để hội luôn vững mạnh và giúp ích cho xã hội. Hy vọng, với sự giúp đỡ của ban chấp hành, các chị cựu hội trưởng, và các chị em Trưng Vương chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả tốt đẹp trong nhiều lãnh vực,” hội trưởng nói thêm.
Chương trình văn nghệ đặc sắc, gồm những tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca, do ban văn nghệ Trưng Vương đảm trách. Đặc biệt là có sự hiện diện của các ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Vân Khanh, Kristine Lê, và nhạc sĩ vĩ cầm Luân Vũ.

Xen kẽ chương trình có phần xổ số gây quỹ.
Cùng đến chia sẻ niềm vui họp mặt với học trò có các giáo sư Trịnh Thúy Nga, Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Đức, Hà Dương Thị Di, Tôn Bội Hoàn, Nguyễn Bảo Khanh, và nhiều người khác.
Bà Trịnh Thúy Nga, cựu giáo sư Trưng Vương từ năm 1958 đến năm 1963, chia sẻ: “Tôi rất cảm phục và thương mến những cựu học sinh Trưng Vương. Họ đã vượt qua bao nhiêu thăng trầm và nhiều thử thách của quê hương đất nước đau khổ. Khi ra hải ngoại, các cựu nữ sinh đã làm rạng danh cho giống nòi Việt Nam, đó là hằng năm các em tổ chức Đại Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng tại Little Saigon.”
Các hội cựu học sinh đến dự gồm có Gia Long, Lê Văn Duyệt, Bưởi-Chu Văn An, Petrus Ký, Châu Văn Tiếp… và các hội đoàn Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng, CLB Hùng Sử Việt, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ Nam California, và nhiều hội khác.

Ông Huỳnh Xuân Sơn, tân hội trưởng Hội Cựu Học Sinh Petrus Ký, tâm tình: “Ngày xưa, hai trường nữ trung học lớn tại Sài Gòn là Trưng Vương và Gia Long. Lúc ấy, mỗi cuối năm khi có dịp cựu học sinh Petrus Ký đi giới thiệu báo Xuân của trường thì chúng tôi thường đến hai ngôi trường nữ trung học này để kết thân. Cho đến khi ra hải ngoại, tuy rằng cựu học sinh Petrus Ký và Trưng Vương không học cùng trường, nhưng có nhiều kỷ niệm thời học trò mà chúng tôi không quên được. Vì thế, trong buổi họp mặt của cựu học sinh Petrus Ký vừa qua cũng có mời Hội Cựu Học Sinh Trưng Vương tham dự, và cũng thế, chúng tôi phải có mặt hôm nay.”
Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương từ ngày thành lập cho đến nay đã hơn 45 năm. Các cựu nữ sinh Trưng Vương thay nhau đảm trách những sinh hoạt của hội cùng các cựu nữ sinh chung trường, chung thầy, và cùng bạn hữu đồng môn. Tất cả cựu hội trưởng đều được mời làm cố vấn cho hội, đó là thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn bó trong tình đồng môn mấy mươi năm qua. [đ.d.]






















































































