LOS ANGELES COUNTY, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì mưa bão ở Nam California hôm Thứ Tư, 24 Tháng Mười Hai.
Theo CNN, Thống Đốc Newsom tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại năm quận hạt ở Nam California, bao gồm Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, và San Diego, và Shasta County ở phía Bắc tiểu bang.

Tình trạng khẩn cấp “cho phép các cơ quan khẩn cấp hành động và chuẩn bị các phương tiện ứng phó nhanh hơn để bảo đảm an toàn cho các cộng đồng,” ông Newsom viết trên X hôm Thứ Tư.
Trong khi đó, Trung Tâm Dự Báo Thời Tiết nói rằng các khu vực gần phía Bắc Los Angeles có nhiều mưa vào sáng Thứ Tư.
“Một tình trạng nguy hiểm đang bắt đầu, ảnh hưởng sâu rộng và lớn vì có lụt bất ngờ và mảnh vỡ khắp nơi,” trung tâm này cho biết.
Một số vùng núi ở phía Bắc và Tây Bắc Los Angeles bị mưa từ 4 đến 8 inch và mực nước các con sông tiếp tục tăng. Tuyết rơi xuống cao 1 foot, bão dữ dội, và gió mạnh xảy ra, gây ra nhiều đe dọa với cư dân, vẫn theo Trung Tâm Dự Báo Thời Tiết .
Một số nơi tại năm quận hạt ở Nam California đã nhận được cảnh báo di tản, đặc biệt là các khu vực xung quanh những nơi bị cháy rừng.
Trong một diễn biến khác, dự báo thời tiết trong tuần này có đề cập đến khả năng xảy ra lốc xoáy rất thấp tại một số khu vực của Los Angeles County, tuy nhiên đây không phải là mối lo ngại chính, theo một nhà khí tượng học của National Weather Service, nhật báo The Orange County Register loan tin hôm Thứ Ba, 23 Tháng Mười Hai.
“Có rủi ro xảy ra lốc xoáy – nhưng đó không phải là điều chúng tôi quan tâm hàng đầu,” bà Lisa Phillips, nhà khí tượng học của National Weather Service, cho biết.
Các chuyên gia dự báo sẽ có gió giật mạnh có thể kèm theo dông bão, với xác suất tăng lên bắt đầu từ Thứ Tư và kéo dài đến ngày Giáng Sinh vào Thứ Năm, theo bà Phillips. Tuy nhiên, mối quan ngại lớn hơn vẫn là lượng mưa vài inch được dự báo sẽ trút xuống khắp miền Nam California trong suốt tuần.
Nếu lốc xoáy thực sự hình thành, có thể nó sẽ có quy mô nhỏ và tồn tại trong thời gian rất ngắn, bà Phillips nói.
“Thông thường, khi lốc xoáy xảy ra ở khu vực này, chúng tồn tại rất ngắn,” bà cho biết. “Chúng có thể gây ảnh hưởng đến các công trình yếu như nhà di động hoặc các vật dụng nhẹ, và có thể làm đổ một số cây cối.”
Theo bà Phillips, nguy cơ lốc xoáy thấp này liên quan đến sự thay đổi hướng gió theo độ cao trong hệ thống bão.
“Khi gió đổi hướng theo độ cao, bất kỳ cơn giông nào hình thành trong điều kiện đó đều có thể bắt đầu xoáy và tạo ra lốc xoáy,” bà giải thích.
Xác suất xảy ra lốc xoáy vào khoảng 2%, theo bà Phillips.
Bà tiếp: “Chúng tôi chắc chắn không dự đoán lốc xoáy xảy ra ở khắp nơi,” bà nói. “Nhưng vẫn có khả năng một hoặc hai cơn lốc xoáy có thể hình thành.” (T.Nhiên) [đ.d.]






















































































