Nhật thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục khi đang căng thẳng với Trung Quốc

TOKYO, Nhật (NV) – Nội các Nhật thông qua kế hoạch ngân sách quốc phòng kỷ lục trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh, là trên 9 nghìn tỷ yên ($58 tỷ) cho năm tới, nhằm củng cố khả năng phản công và phòng thủ bờ biển bằng hỏa tiễn hành trình và kho vũ khí không người điều khiển, hôm Thứ Sáu ngày 26 Tháng Mười Hai, theo AP.

Dự thảo ngân sách cho năm tài khóa 2026, bắt đầu từ Tháng Tư, tăng 9.4% so với năm 2025 và là năm thứ tư trong chương trình 5 năm của nhằm tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng hàng năm lên mức 2% tổng sản phẩm quốc nội.

Thủ Tướng Nhật Sanae Takaichi có lập trường ngày càng cứng rắn với Bắc Kinh. (Hình minh họa: David Mareuil / POOL / AFP via Getty Images)

“Đây là điều tối thiểu cần thiết khi Nhật đang đối mặt môi trường an ninh khắc nghiệt nhất và phức tạp nhất trong thời hậu chiến,” Bộ Trưởng Quốc Phòng Shinjiro Koizumi nói và nhấn mạnh quyết tâm tăng cường quân sự và bảo vệ người dân.

“Ngân sách này không thay đổi đường lối của chúng tôi như là một đất nước yêu chuộng hòa bình,” ông nói thêm.

Chính phủ của Thủ Tướng Takaichi, dưới áp lực của Mỹ là cần tăng chi tiêu quân sự, đã cam kết đạt được mức 2% vào Tháng Ba, sớm hơn hai năm so với kế hoạch. Nhật cũng có kế hoạch điều chỉnh chính sách an ninh và quốc phòng trước Tháng Mười Hai năm sau để tăng cường hơn nữa sức mạnh quân sự.

Các hỏa tiễn và phi cơ không người điều khiển sẽ tăng cường khả năng phòng thủ các đảo phía tây nam.

Ngân sách mới phân bổ hơn 970 tỷ yên ($6.2 tỷ) để tăng cường năng lực hỏa tiễn, trong đó có 177 tỷ yên ($1.13 tỷ) để mua hỏa tiễn đất đối hạm Type-12 vốn được chế tạo và nâng cấp trong nước với tầm bắn khoảng 1,000 km.

Lô hỏa tiễn Type-12 đầu tiên sẽ được khai triển ở tỉnh Kumamoto tây nam vào Tháng Ba, sớm hơn một năm so với kế hoạch, trong lúc Tokyo tăng tốc tích trữ kho hỏa tiễ trong khu vực.

Để bảo vệ bờ biển, Nhật sẽ chi 100 tỷ yên ($640 triệu) để khai triển các thiết bị không người điều khiển trên không, trên biển và dưới nước để giám sát và phòng thủ trong một hệ thống gọi là “SHIELD,” vốn được lên kế hoạch cho Tháng Ba năm 2028, giới chức Bộ Quốc Phòng cho biết.

Để có thể khai triển nhanh hơn, ban đầu Nhật có kế hoạch chủ yếu dựa vào nhập cảng vũ khí, có thể từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Israel.

Chương trình xây dựng lực lượng quốc phòng kéo dài 5 năm sẽ đưa ngân sách quốc phòng hàng năm của Nhật lên khoảng 10 ngàn tỷ yên ($64 tỷ), đưa Nhật trở thành nước có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc. (NNL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT