Những bài hát lấy cảm hứng từ Brigitte Bardot

NEW YORK, New York (NV) – Ngoài việc được xem là biểu tượng “sex” của Pháp những năm 1960, Brigitte Bardot, diễn viên, ca sĩ, nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật, còn là nàng thơ của nhiều người – đặc biệt là nhạc sĩ, theo AP hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Hai.

Tên bà đồng nghĩa với vẻ đẹp kinh điển. Trong bài hát, bà Bardot thường không chỉ là người phụ nữ tên Bardot, mà là biểu tượng cho niềm khao khát.

Hình chụp tài tử Brigitte Bardot của Pháp năm 1958. (Hình: Graphic House/Archive Photos/Moviepix/Getty Images)

Mặc dù bà Bardot giải nghệ hàng chục năm, ca sĩ ngày nay vẫn hát tên bà, bất chấp bà gây nhiều vụ tai tiếng, gồm năm lần bị kết tội “kích động thù ghét chủng tộc” ở Pháp, chủ yếu do nói năng công kích người Hồi Giáo.

Bà Bardot qua đời hôm Chủ Nhật ở miền Nam nước Pháp, nhưng tên bà vẫn sống mãi trong một loạt ca khúc đủ mọi thể loại, ngôn ngữ.

Sau đây là những bài hát có nhắc tên bà.

Trong “I Shall Be Free,” bản nhạc cuối cùng của album “The Freewheelin’ Bob Dylan” năm 1963, nam ca sĩ lừng danh này hát, “Well, my telephone rang it would not stop / It’s President Kennedy callin’ me up / He said, My friend, Bob, what do we need to make the country grow? I said my friend, John, Brigitte Bardot.”

Nghệ sĩ Caetano Veloso người Brazil sáng tác “Divino Maravilhoso,” ca khúc biểu tình vào đầu phong trào văn hóa phản kháng ở nước này. Bài hát này trở thành dấu ấn trong sự nghiệp của ông và một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất Brazil mọi thời đại. Trong đó, ông hát tiếng Bồ Đào Nha dịch ra tiếng Anh như sau, “In faces of presidents / In big kisses of love / In teeth, legs, flags / Bombs and Brigitte Bardot.”

Ca sĩ Serge Gainsbourg, trụ cột nền nhạc pop Pháp, cũng viết bản nhạc song ca cho ông và Brigitte Bardot, tên “Bonnie and Clyde” năm 1968.

Với giai điệu sôi động trong “I Think I’m Gonna Kill Myself,” danh ca Elton John hát, “I’d make an exception / If you want to save my life / Brigitte Bardot gotta come / And see me every night.”

Ban nhạc rock The Pretenders của Anh cũng biết quyền lực xã hội của bà Bardot. Chrissie Hynde, ca sĩ chính kiêm nhạc sĩ của họ, hát, “When love walks in the room / Everybody stand up / Oh, it’s good, good, good / Like Brigitte Bardot.”

Một số bài hát khác có nhắc tên Brigitte Bardot gồm “Stratford-On-Guy” của ca sĩ nhạc rock Liz Phair, “Warlocks” của ban nhạc rock Red Hot Chili Peppers, “Tyrant” của Kali Uchis, “Lacy” của Olivia Rodrigo, và “Red Wine Supernova” của Chappell Roan. (Th.Long) [dt]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT