SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – $10.5 tỷ là số kiều hối mà người Việt hải ngoại và người ở Việt Nam đi “xuất cảng lao động” gửi về Sài Gòn trong năm 2025, “cao nhất từ trước đến nay.”
Báo Thanh Niên hôm 30 Tháng Mười Hai dẫn lời bà Trần Thị Ngọc Liên, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước Chi Nhánh Khu Vực 2, cho biết.

Con số nêu trên được ghi nhận tăng 10.5% so với năm 2024.
Theo bà Liên, trong chín tháng đầu năm, lượng kiều hối về Sài Gòn đạt $7.94 tỷ, chiếm khoảng 60% tổng lượng kiều hối về Việt Nam.
Như vậy, lượng kiều hối tăng khoảng $2.5 tỷ trong ba tháng cuối năm 2025, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, vừa bổ sung vốn cho sản xuất-kinh doanh.
Theo đó, nguồn kiều hối đến từ Châu Á chiếm 50%, Châu Mỹ chiếm 30%, Châu Âu 9%, Úc 8.4%. Đáng chú ý, lượng kiều hối từ Châu Phi tăng hơn 150%, chiếm 2%…
Việc lượng kiều hối đổ về Sài Gòn càng lúc càng nhiều hơn được bà Liên diễn giải là do “thành phố duy trì vai trò đô thị năng động, sáng tạo, thu hút kiều hối nhờ nền kinh tế vĩ mô ổn định, chính sách tỷ giá linh hoạt và mặt bằng lãi suất ổn định.”
Ngoài ra, “chính sách tiền tệ, ngoại hối và các công ty kiều hối và ngân hàng thương mại nâng cao phẩm chất dịch vụ chuyển tiền, củng cố niềm tin kiều bào vào chính sách thu hút nguồn lực.”
Trước nguồn kiều hối tăng đều đặn sau mỗi quý và mỗi năm, nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ muốn “thúc đẩy” và gia tăng kiểm soát đối với nguồn tiền này.

Trước đó, hôm 16 Tháng Mười Hai, 2024, Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM thông qua “đề án phát huy nguồn lực kiều hối.”
Theo một bản tin của báo VOV, chính quyền muốn “nắn” dòng tiền kiều hối để “bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn tiền này.”
Ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn khi đó, được dẫn phát ngôn về việc này: “Kiều hối về bản chất là nguồn tiền của kiều bào cho, tặng thân nhân, người thụ hưởng hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng để chi tiêu, sửa chữa nhà cửa, mua phương tiện và tích lũy.”
“Những việc này cũng là nguồn lực tốt cho xã hội, nhưng rõ ràng nếu định hướng tập trung được nguồn kiều hối nhỏ lẻ vào một dự án đầu tư phát triển nào đó thì hoàn toàn mang lại hiệu quả nhanh và to lớn hơn.”
Năm 2024, lượng kiều hối từ “khúc ruột ngàn dặm” đổ về Việt Nam trên $16 tỷ. (Tr.N) [dt]















































































