HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau gần một năm bắt giữ và khởi tố, hôm 30 Tháng Mười Hai, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An ra kết luận điều tra và đề nghị Viện Kiểm Sát Tối Cao truy tố bị can Hoàng Văn Thắng, cựu thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, với cáo buộc “nhận hối lộ” $200,000 để tạo điều kiện cho công ty Hoàng Dân trúng thầu.
Hiện nay, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn đã sáp nhập vào Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, lấy tên là Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường.

Theo báo Người Lao Động, cùng bị đề nghị truy tố về tội danh nêu trên còn có các bị can Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng Cục Quản Lý Xây Dựng Công Trình thuộc Bộ Nông Nghiệp; Nguyễn Hải Thanh, cựu phó cục trưởng Cục Quản Lý Xây Dựng Công Trình kiêm giám đốc Ban 4; Trần Văn Lăng, cựu giám đốc Ban 2 và Lê Văn Hiến, cựu giám đốc Ban 8.
Cùng vụ án, bị can Nguyễn Văn Dân, cựu giám đốc công ty Hoàng Dân, bị cáo buộc ba tội danh “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng,” “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “đưa hối lộ.”
Theo kết luận điều tra, bị can Thắng và các thuộc cấp chỉ đạo để các trưởng ban thuộc Bộ Nông Nghiệp thông đồng, móc ngoặc, vi phạm quy định về đấu thầu, giúp công ty Hoàng Dân và các nhà thầu trong liên danh trúng năm gói thầu tại bốn dự án, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 251 tỷ đồng ($9.55 triệu).
Ngoài ra, số tiền mà bị can Dân dùng để đưa hối lộ được xác định hơn 40 tỷ đồng ($1.5 triệu).

Đối với các bị can nhận hối lộ, ngoài bị can Thắng được xác định nhận $200,000, các vị can Trần Tố Nghị bị cáo buộc nhận 13 tỷ đồng ($494,845); Nguyễn Hải Thanh nhận 6.25 tỷ đồng ($237,906); Trần Văn Lăng nhận 13.4 tỷ đồng ($510,071) và Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng ($114,195).
Hồi năm 2019, thời điểm bị can Hoàng Văn Thắng về hưu, báo Nông Nghiệp Việt Nam đăng bài ca tụng ông này là “người biết lùi, chứ không bao giờ chùn bước.”
Báo này cho rằng ông Thắng “ghi nhiều dấu ấn trong các công trình thủy lợi lớn của Việt Nam” và ông “toát lên sự điềm tĩnh, thận trọng nhưng lại rất cương quyết bảo vệ cái đúng vì lợi ích chung.” (Tr.N) [dt]






































































































































