WASHINGTON, DC (NV) – Năm tiểu bang cấm dùng Food Stamps mua nước ngọt, kẹo và một số loại thực phẩm khác từ đầu năm 2026 trở đi, theo CNN hôm Thứ Ba, 30 Tháng Mười Hai.
Indiana, Iowa, Nebraska, Utah, và West Virginia là năm tiểu bang đầu tiên trong ít nhất 18 tiểu bang ban hành lệnh cấm mua một số loại thực phẩm thông qua chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang “Supplemental Nutrition Assistance Program” (SNAP), thường được gọi là Food Stamps.

Đây là một phần trong cuộc vận động của ông Robert F. Kennedy Jr., bộ trưởng Y Tế, và bà Brooke Rollins, bộ trưởng Nông Nghiệp, thúc giục tiểu bang loại bỏ thực phẩm bị coi là không tốt cho sức khỏe ra khỏi SNAP. Hiện tại, chương trình trợ cấp trị giá $100 tỷ này phục vụ 42 triệu người Mỹ.
“Chúng ta không thể giữ một hệ thống ép buộc người dân đóng thuế trợ cấp những chương trình làm cho người ta mắc bệnh rồi tốn tiền thêm lần thứ nhì để chữa trị những căn bệnh mà chính những chương trình đó góp phần gây ra,” ông Kennedy tuyên bố trong Tháng Mười Hai, 2025.
Mục đích cuộc vận động của ông Kennedy và bà Rollins là làm giảm số người mắc bệnh mãn tính như béo phì và tiểu đường do ăn uống đồ ngọt. Đây là mục tiêu chính trong kế hoạch “Làm Cho Nước Mỹ Khỏe Mạnh Trở Lại” của ông Kennedy.
Tuy nhiên, kỹ nghệ bán lẻ và chuyên gia chính sách y tế lưu ý những chương trình SNAP ở tiểu bang, vốn đang bị áp lực do ngân sách bị cắt giảm mạnh, chưa chuẩn bị cho sự thay đổi phức tạp như vậy, trong khi không có danh sách đầy đủ những loại thực phẩm bị cấm mua và có nhiều vấn đề về hệ thống bán hàng khác nhau tùy tiểu bang và cửa hàng.
Ngoài ra, hiện tại, kết quả nghiên cứu vẫn chưa dứt khoát rằng cấm dùng Food Stamps mua những loại thực phẩm như vậy sẽ cải thiện phẩm chất thức ăn và sức khỏe hay không.
Hiệp Hội Người Bán Thực Phẩm Quốc Gia và một số nghiệp đoàn khác ước tính lệnh cấm này sẽ làm các nhà bán lẻ ở Mỹ bị thiệt hại $1.6 tỷ ban đầu và $759 triệu mỗi năm từ đó trở đi.
Lệnh cấm này khác với chính sách liên bang hàng chục năm qua, được ban hành năm 1964 rồi được chuẩn thuận bằng Đạo Luật Thực Phẩm và Dinh Dưỡng năm 2008, theo đó, Food Stamps có thể được dùng để mua “bất cứ thực phẩm hoặc sản phẩm thức ăn nào được sản xuất cho con người,” trừ rượu và đồ ăn nóng nấu sẵn. Luật này cũng cấm dùng Food Stamps mua thuốc lá.
Lệnh cấm ở năm tiểu bang nêu trên có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng và ảnh hưởng khoảng 1.4 triệu người. Utah và West Virginia sẽ cấm dùng Food Stamps mua nước ngọt, còn Nebraska cấm mua nước ngọt và nước tăng lực. Indiana sẽ cấm mua nướt ngọt và kẹo. Iowa khắt khe nhất, tính tới nay, cấm mua thực phẩm bị đánh thuế, như nước ngọt và kẹo, và một số loại thực phẩm chế biến sẵn. (Th.Long) [đ.d.]















































































