SACRAMENTO, California (NV) – Một tòa phúc thẩm liên bang phán quyết rằng lệnh cấm mang súng công khai ở hầu hết các khu vực mà tiểu bang California áp đặt là vi hiến, hôm Thứ Sáu 2 Tháng Giêng, Reuters đưa tin.
Hội đồng thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm số 9 ở San Francisco ra phán quyết với tỷ lệ 2/1 đứng về phía một người sở hữu súng rằng lệnh cấm mang theo súng công khai ở các quận hạt có hơn 200,000 người của tiểu bang California vi phạm Tu Chính Án thứ hai về quyền được giữ và mang theo vũ khí.

Thẩm Phán Lawrence VanDyke, người được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm, cho biết luật kiểm soát súng của tiểu bang không thể đứng vững theo phán quyết mang tính bước ngoặt về quyền sử dụng súng của Tối Cao Pháp Viện hồi năm 2022.
Phán quyết đó, trong vụ kiện của Hiệp Hội Súng Trường Và Súng Lục Tiểu Bang New York, đã được Tối Cao Pháp Viện thông qua với tỷ lệ 6/3. Phán quyết cho rằng các hạn chế về việc sở hữu súng đạn “phải nhất quán với truyền thống lịch sử của đất nước về quy định súng đạn.”
Trong phán quyết ở California, Thẩm Phán VanDyke cùng một thẩm phán bảo thủ khác cũng do ông Trump bổ nhiệm, cho rằng vụ kiện mới nhất “không nghi ngờ gì có liên quan đến việc mang theo vũ khí công khai, vốn có trước khi Tuyên Ngôn Nhân Quyền được phê chuẩn vào năm 1791.”
Ông lưu ý rằng hơn 30 tiểu bang nhìn chung cho phép người dân mang theo súng không cần che đậy. Chính tiểu bang California cho phép mang súng ngắn không cần giấu kín để tự vệ mà không bị phạt cho đến năm 2012, ông lập luận.
“Tư liệu lịch sử cho thấy rõ không thể nhầm lẫn rằng mang súng công khai là một phần của lịch sử và truyền thống của quốc gia này,” Thẩm Phán VanDyke ghi trong phán quyết.
Phán quyết này đảo ngược một phần phán quyết hồi năm 2023 của một thẩm phán tòa cấp dưới vốn đã bác bỏ vụ kiện của ông Mark Baird, một người sở hữu súng, hồi năm 2019, đối với quy định của California.
Mặc dù tòa phúc thẩm đứng về phía nguyên đơn Baird, họ lại bác bỏ khiếu nại của ông đối với quy định của California áp dụng ở các quận hạt có ít hơn 200,000 dân, vốn yêu cầu phải có giấy phép mới được mang theo vũ khí công khai.
Thẩm Phán Randy Smith, người được cựu George W. Bush bổ nhiệm, không đồng ý với phán quyết này. Ông cho rằng các đồng nghiệp của ông “chỉ đúng một nửa trong trường hợp này” vì tất cả các quy định của California đều tuân thủ phán quyết của Tối Cao Pháp Viện.
Phát ngôn viên của ông Rob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, cho biết ông đang xem xét các lựa chọn. “Chúng tôi cam kết bảo vệ luật sở hữu súng dựa trên lẽ thường của California,” phát ngôn viên cho biết. (NNL) [dt]















































































