Thị trưởng New York thừa nhận không có quyền bắt giữ Netanyahu

NEW YORK, New York (NV) – Ông Zohran Mamdani, thị trưởng New York, hôm Thứ Ba, 21 Tháng Bảy, thừa nhận ông không có quyền bắt giữ ông Benjamin Netanyahu, thủ tướng Israel, theo The Hill.

Trên chương trình podcast “The Interview” của nhật báo New York Times tuần trước, ông Mamdani cho hay cơ quan pháp lý của chính quyền ông đang bàn cách bắt giữ ông Netanyahu –  như ông hứa lúc vận động tranh cử – nếu vị thủ tướng Israel tới New York dự họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào Tháng Chín.

Ông Zohran Mamdani, thị trưởng New York. (Hình: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Năm 2024, Tòa Hình Sự Quốc Tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ ông Netanyahu và một loạt nhà lãnh đạo khác của Israel, cáo buộc họ phạm tội ác chiến tranh trong và sau vụ Hamas bất ngờ tấn công nước này ngày 7 Tháng Mười, 2023. Tổng Thống Donald Trump và cựu Tổng Thống Joe Biden từng chỉ trích lệnh bắt giữ ông Netanyahu.

“Rõ ràng chúng tôi không có thẩm quyền pháp lý độc lập để thi hành lệnh bắt giữ này. Nhưng chính phủ liên bang có,” ông Mamdani cho biết trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X tối thứ Ba.

Vị thị trưởng Dân Chủ nói thêm, “Nên tôi kêu gọi họ tham gia ICC và thi hành lệnh bắt giữ này.”

Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Trump chỉ trích việc ông Mamdani đòi bắt giữ ông Netanyahu, đồng thời tuyên bố vị thủ tướng Israel sẽ không bị bắt giữ “bằng bất cứ cách nào, kiểu nào, hoặc hình thức nào” trong lúc ở Mỹ.

“Ông đang chiến đấu chống Iran, quốc gia mới đây đã giết 52,000 người biểu tình vô tội, và sát hại lính Mỹ và người khác suốt 47 năm nay,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Những người duy nhất nên bắt giữ là những người đã đưa Iran vào vòng xoáy giết chóc và tàn phá chưa từng thấy này, điều mà lẽ ra những tổng thống trước đây nên giải quyết cách đây nhiều năm!”

ICC nằm ở The Hague, Hòa Lan, được thành lập năm 2002 để xét xử tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác đối với nhân loại. Hiện tại, có 125 quốc gia đã ký Quy Chế Rome, hiệp ước thành lập ICC.

Mỹ không phải thành viên ICC và chính quyền Tổng Thống Trump đang làm tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ với tòa án quốc tế này. Thứ Hai tuần trước, Ngoại Trưởng Marco Rubio hăm dọa sẽ “tháo dỡ” ICC “từng viên gạch” và cáo buộc ICC “gây chiến với đất nước chúng tôi, không phải bằng đạn hay hỏa tiễn,” mà bằng “quyền lực của cái gọi là luật quốc tế.”

Ông Mamdani là người chỉ trích gay gắt chính phủ Israel và thường xuyên lên án cuộc chiến của Israel ở Gaza là “diệt chủng.” Israel bác bỏ lời cáo buộc này. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT