‘Nỗi Buồn Chiến Tranh’ bị loại khỏi cuộc bình chọn ’50 tác phẩm sau 1975′

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam loan báo cuốn tiểu thuyết “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của nhà văn Bảo Ninh không có trong danh sách bình chọn “50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau 1975.”

Theo bản thông cáo được đăng tải trên trang web bộ hôm 9 Tháng Giêng, quyết định nêu trên được đưa ra sau khi họ nhận được thư của ông Bảo Ninh và “đã gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến” của ông. Chi tiết này ám chỉ ông Bảo Ninh có nguyện vọng xin rút tác phẩm khỏi cuộc bình chọn.

Cuốn tiểu thuyết “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của nhà văn Bảo Ninh được coi là một trong những tác phẩm hay nhất về chiến tranh Việt Nam. (Hình: Tiền Phong)

Tiểu thuyết “Nỗi Buồn Chiến Tranh” ra đời năm 1987, xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam năm 1990, và được Hội Nhà Văn Việt Nam trao giải hồi năm 1991.

Tuy vậy, cuốn tiểu thuyết này sau đó bị hạn chế phát hành từ khoảng năm 1993 đến năm 2005. Trong thời gian này, sách vẫn được lưu hành không chính thức, thông qua các bản in lậu.

Đến năm 2006, tác phẩm được phép xuất bản trở lại.

Nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc đời của nhân vật Kiên, một cựu chiến binh, người lính trinh sát của quân đội Bắc Việt, sống trong những ám ảnh sâu sắc sau khi cuộc chiến kết thúc.

Việc loại cuốn tiểu thuyết “Nỗi Buồn Chiến Tranh” khỏi danh sách bình chọn nêu trên xảy ra sau khi giới dư luận viên đồng loạt đăng bài chỉ trích ông Bảo Ninh và kêu gọi nhà nước Việt Nam “xét lại” tác phẩm này.

Các trang của dư luận viên như Facebook “Tifosi” nói rằng trong một cuộc phỏng vấn với đài PBS của Mỹ về loạt phim “The Vietnam War,” nhà văn Bảo Ninh nhìn nhận rằng “đó là một cuộc nội chiến” khi đề cập về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ông Bảo Ninh được cho là thể hiện quan điểm rằng Mỹ “khiến cho người Việt Nam đánh người Việt Nam.”

Nhà văn Bảo Ninh. (Hình: Dân Trí)

Theo lập luận của dư luận viên, quan điểm nêu trên của ông Bảo Ninh là “không chính xác, không khách quan.”

Hồi trung tuần Tháng Mười Hai năm ngoái, mạng xã hội lan truyền văn bản của Hội Cựu Chiến Binh CSVN đề gửi Ban Tuyên Giáo và Dân Vận Trung Ương cùng các cơ quan khác.

Văn bản này tố giác cuốn tiểu thuyết “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của nhà văn Bảo Ninh “phản ánh cái nhìn cá nhân lệch lạc, tiêu cực của tác giả đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, làm méo mó ý nghĩa lịch sử vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, không làm rõ được bản chất của cuộc chiến tranh chính nghĩa…”

Hội nêu trên cũng “kiên quyết phản đối những khuynh hướng biến nỗi buồn thành sự ủy mị, biến sự mất mát thành sự hoang mang, làm lu mờ mục tiêu chiến đấu của quân và dân Việt Nam.” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT