MANILA, Philippines (NV) – Ít nhất 18 người thiệt mạng trong vụ chìm phà chở hơn 350 người ngoài khơi miền Nam Philippines hôm Thứ Hai, 26 Tháng Giêng, giới chức loan báo, theo BBC.
Nhân viên cứu hộ vớt được 317 người trên chiếc phà Trisha Kerstin 3, nhưng ít nhất 24 người vẫn mất tích, Tuần Duyên Philippines cho hay.

Chiếc phà này vừa chở hàng vừa chở hành khách và đang trên đường từ đảo Mindanao ở miền Nam Philippines đi tới đảo Jolo thì phát tín hiệu cầu cứu lúc 1 giờ 50 phút sáng Thứ Hai, giờ địa phương.
Nhà chức trách Philippines cho hay họ đang điều tra nguyên nhân vụ chìm phà này.
“Theo lời một số người sống sót kể, lúc đó biển động,” bà Noemie Cayabyab, phát ngôn viên tuần duyên Philippines cho hay trong cuộc phỏng vấn được truyền hình trực tiếp hôm Thứ Hai, theo hãng tin AFP.
Video do văn phòng giải quyết thảm họa tại Bongao Municipality ở Tây Nam Philippines cho thấy nhiều người mặc áo phao đang nổi dưới nước trong lúc chờ nhân viên cứu hộ.
Video khác do ông Mujiv Hataman, tỉnh trưởng tỉnh Basilan, đăng lên Facebook cho thấy nhiều người sống sót quấn mền đang rời khỏi tàu cứu hộ.
Nhân viên cứu hộ bị quá sức vì rất đông người sống sót,” bà Ronalyn Perez, nhân viên cấp cứu ở Basilan, nói với AFP.
“Cái khó là số lượng nạn nhân đang đổ tới. Chúng tôi hiện đang thiếu nhân viên,” bà Perez cho biết.
Một nhân viên cấp cứu khác cho hay văn phòng họ nhận được hơn 100 cuộc điện thoại của gia đình nạn nhân, theo AFP.
Philippines, đảo quốc gồm 7,100 hòn đảo, là nơi thường xảy ra thảm họa hàng hải liên quan tới phà chạy giữa các đảo.
Bảo trì kém và chở quá đông quá mức là nguyên nhân những vụ tai nạn phà trước đây ở Philippines. Bất chấp điều đó, nhiều người Philippines vẫn chọn đi phà vì giá rẻ.
Tháng Năm, 2023, 28 người thiệt mạng trong vụ cháy phà ở nước này, trong đó có ba đứa trẻ, gồm đứa bé 6 tháng tuổi.
Năm 2022, ít nhất bảy người chết trong vụ cháy phà cao tốc chở 134 người. (Th.Long) [kn]















































































