MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Tây Ban Nha và Hy Lạp hôm Thứ Ba, 3 Tháng Hai, loan báo họ dự định cấm người trẻ tuổi dùng mạng xã hội giữa lúc người dân Âu Châu bày tỏ thái độ cứng rắn với công nghệ này vì họ cho là được thiết kế để gây nghiện, theo Reuters.
Tây Ban Nha muốn cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, Thủ Tướng Pedro Sanchez tuyên bố. Hy Lạp cũng sắp công bố lệnh cấm người dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội, theo nguồn tin cấp cao của chính phủ nước này.

Ông Sanchez cũng cho hay chính phủ ông sẽ soạn luật để buộc các nhà điều hành mạng xã hội chịu trách nhiệm cho lời lẽ mang tính thù ghét trên mạng xã hội.
Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới và ông chủ mạng xã hội X, chỉ trích thủ tướng Tây Ban Nha.
“Ông Sanchez bẩn thỉu là tên bạo chúa và kẻ phản bội người dân Tây Ban Nha,” ông Musk viết trên X, trước đây là Twitter.
Khoảng một tiếng rưỡi sau, ông Musk tiếp tục lên án ông Sanchez.
“Ông Sanchez đúng là kẻ chuyên chế phát xít,” ông Musk viết.
Người đại diện Google, TikTok, Snapchat và Meta chưa trả lời thư của Reuters yêu cầu cho biết ý kiến về thông báo của ông Sanchez.
Tây Ban Nha và Hy Lạp, cũng như nhiều quốc gia khác, như Anh và Pháp, đang cân nhắc đưa ra quan điểm cứng rắn hơn đối với mạng xã hội sau khi Tháng Mười Hai năm ngoái, Úc trở thành nước đầu tiên trên thế giới cấm người dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội.
Hiện nay, chính phủ và cơ quan khắp thế giới đang chú ý tới tác động của việc sử dụng mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần và sự phát triển của trẻ em.
“Trẻ em ngày nay đang tiếp xúc với không gian mà lẽ ra trẻ em không bao giờ được tự đi một mình… Chúng tôi sẽ không chấp nhận tình trạng đó nữa,” ông Sanchez phát biểu tại Hội Nghị Thượng Đỉnh Chính Phủ Thế Giới ở Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), hôm Thứ Ba. “Chúng tôi sẽ bảo vệ trẻ em khỏi Miền Tây Hoang Dã kỹ thuật số.”
Thông báo của ông Sanchez có thể trở thành tiền lệ để nhiều nước khác làm theo, CNBC đưa tin. Điều này khiến các công ty công nghệ lớn lo ngại.
Hồi Tháng Giêng, Meta, công ty làm chủ mạng xã hội Instagram, Facebook, và Threads, loan báo đã xóa 550,000 trương mục bị nghi của người dưới 16 tuổi ở Úc.
Meta đề nghị chính phủ Úc xem xét lại lệnh cấm này. Công ty này cảnh báo rằng trẻ em sẽ vẫn tìm cách vào mạng xã hội mà không có những biện pháp bảo vệ dành cho người dùng có ghi danh.
Trong khi đó, Reddit nộp đơn kiện Úc, cho rằng lệnh cấm này vừa không hiệu nghiệm vừa hạn chế bàn luận chính trị.
Hôm Thứ Hai tuần này, Snapchat ra tuyên bố cho biết lệnh cấm của Úc “tạo ra nhiều lỗ hổng nghiêm trọng có thể phá hoại mục tiêu của nước này,” như hạn chế kỹ thuật kiểm tra tuổi và người dùng sẽ chuyển qua những ứng dụng nhắn tin không được kiểm soát. (Th.Long) [kn]







































































