Bắc Kinh lên án Panama tước quyền vận hành kênh đào của công ty Hồng Kông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc lên án phán quyết của tòa án tối cao Panama tước giấy phép hoạt động của một công ty Hồng Kông tại kênh đào Panama, và cảnh báo quốc gia Trung Mỹ này “chắc chắn phải trả giá đắt” trừ phi họ thay đổi lập trường, CNBC đưa tin hôm Thứ Tư, 4 Tháng Hai.

Lời lên án này của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tối Cao Pháp Viện Panama ra phán quyết hủy bỏ giấy phép của CK Hutchison, công ty có trụ sở tại Hồng Kông, vốn cho phép họ vận hành các hải cảng ở hai đầu kênh đào Panama.

Lối vào kênh đào Panama từ phía Thái Bình Dương, nằm cạnh hải cảng Balboa ở thành phố Panama, nơi đang được công ty Hồng Kông vận hành. (Hình: Martin Bernetti/AFP via Getty Images)

Phán quyết này được coi là thắng lợi lớn cho tham vọng an ninh của chính quyền Tổng Thống Donald Trump ở Tây Bán Cầu, vì Tòa Bạch Ốc coi việc ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc đối với tuyến đường thủy trọng yếu này là một trong những ưu tiên hàng đầu của họ.

Trong bài viết được đăng trên WeChat hôm Thứ Ba, Văn Phòng Hồng Kông và Ma Cao Sự Vụ của Quốc Vụ Viện Trung Quốc cho biết phán quyết này “bất hợp lý” và “hoàn toàn lố bịch” và bị Trung Quốc và chính quyền Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông phản đối.

“Chính quyền Panama nên nhận ra tình hình và điều chỉnh hướng đi,” Văn Phòng Hồng Kông và Ma Cao Sự Vụ cho biết. “Nếu họ vẫn nhất quyết làm theo cách của họ và vẫn cố chấp, chắc chắn họ sẽ phải trả giá đắt về chính trị và kinh tế!”

Trong tuyên bố ngắn gọn vào ngày 29 Tháng Giêng, Tối Cao Pháp Viện Panama cho biết các điều khoản cho phép Panama Ports Co., tức PPC, công ty con của CK Hutchison, điều hành hải cảng Balboa ở phía Thái Bình Dương và hải cảng Cristobal ở phía Đại Tây Dương của kênh đào vi phạm hiến pháp của họ.

Phán quyết này được đưa ra khoảng một năm sau khi Tổng Thống Donald Trump đe dọa giành quyền kiểm soát kênh đào Panama. Ông Trump cho rằng tuyến đường biển này “rất quan trọng đối với Mỹ” và tuyên bố rằng “nó đang được Trung Quốc điều hành.”

Bắc Kinh cho biết họ sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Công ty PPC, có hợp đồng vận hành các hai hải cảng nêu trên từ những năm 1990, cũng cho rằng phán quyết này không phù hợp với khung pháp lý liên quan. (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT