SACRAMENTO, California (NV) – California đang cân nhắc tính kinh nghiệm việc làm vào tín chỉ hay số lớp đã hoàn tất trong đại học, và hiện nay đang có một số trường áp dụng cách đó.
Theo báo mạng CalMatters ngày 5 Tháng Hai, đại học West Los Angeles College nhận kinh nghiệm việc làm của một cựu quân nhân, và biến kinh nghiệm đó thành bảy tín chỉ (credit), tương đương với tín chỉ của hai lớp.

Từ năm 2017, các đại học cộng đồng California đang dần dần mở rộng những cách biến kinh nghiệm việc làm thành tín chỉ cho sinh viên, và Thống Đốc Gavin Newsom cũng ưu tiên điều đó, bỏ đến $34 triệu ngân sách tiểu bang để thực hiện việc này trong những năm gần đây.
Đến năm 2030, các đại học cộng đồng muốn có ít nhất 250,000 sinh viên lấy được tín chỉ bằng kinh nghiệm việc làm, và Thống Đốc Newsom mới thông báo sẽ bỏ thêm $37 triệu cho vấn đề này.
Tuy nhiên, các đại học có những cách riêng để tính đưa ra bao nhiêu tín chỉ, không có một cách thống nhất khắp tiểu bang.
Văn Phòng Viện Trưởng Đại Học Cộng Đồng California có một trang mạng thông tin, cho thấy có hơn 40,000 sinh viên đã nhận được tín chỉ nhờ kinh nghiệm việc làm hoặc có hồ sơ đi học trước đó, nhưng con số thật sự có đến gấp đôi.
Không chỉ có kinh nghiệm việc làm, những sinh viên từng thi trình độ cao (AP) cho một số môn cũng được tính vào tín chỉ, và điều này đã có mấy chục năm. Một cách mới mà tiểu bang đang áp dụng là tính kinh nghiệm việc làm, như các khóa học về điện toán và huấn luyện trong quân đội, vào tín chỉ.
Cựu quân nhân được lợi nhiều nhất từ các tín chỉ đó, nhưng những sinh viên từng có kinh nghiệm việc làm như thợ sửa ống nước, y tế, ngoại ngữ, và hàng trăm kỹ năng khác cũng có thể biến kinh nghiệm thành tín chỉ bằng cách trình chứng chỉ của ngành nghề hoặc làm một bài thi.
Tại đại học Cabrillo College ở Santa Cruz, sinh viên có thể lấy tín chỉ cho các khóa học về rượu vang nếu chứng minh được kiến thức về rượu của Pháp, Ý, và Tây Ban Nha.
Một nghiên cứu ở California cho thấy chỉ cần có thêm vài tín chỉ như vậy mà sinh viên có thể tiết kiệm hơn $14,000, và có nhiều sinh viên sẽ tốt nghiệp hơn.
Lý do nhiều người đang muốn quay lại đại học là vì họ trong ngành công nghệ, và những công ty thường tuyển người có bằng đại học tuy không yêu cầu có bằng. Nhiều sinh viên không biết kinh nghiệm đi làm của họ có thể biến thành tín chỉ cho đến khi nhập học, và phải đợi nhiều giới chức của đại học thông báo. Điều đó khiến họ nghĩ quá trình đó phải nằm trong thủ tục ghi danh.
Vào mùa Thu năm ngoái, West Los Angeles College yêu cầu mọi sinh viên học để chuyển lên đại học bốn năm phải biết về nhưng cơ hội lấy tín chỉ bằng kinh nghiệm việc làm khi được hướng dẫn hoặc trong khi thảo luận với những nhà tư vấn trong học kỳ đầu tiên.
Vào năm 2018, các nhà lập pháp California thông qua một đạo luật bắt buộc mọi đại học phải có quy định cho sinh viên lấy tín chỉ qua kinh nghiệm việc làm hoặc các kỹ năng học trước khi ghi danh, nhưng đại học không có tiền để áp dụng quy định đó. Các trường phải vất vả tạo ra những hệ thống để đánh giá kinh nghiệm việc làm của sinh viên.
Quá trình đánh giá tín chỉ cho sinh viên vẫn rất phức tạp. Sinh viên phải chứng minh được kinh nghiệm việc làm của họ, sau đó nhân viên của đại học phải đánh giá rồi tính thành một lớp tương đương của trường. Đa số sinh viên lấy tín chỉ bằng cách trình hồ sơ của quân đội, chứng chỉ hay làm bài thi, nhưng trong một số ngành như nhiếp ảnh thì nhân viên sẽ kiểm tra hồ sơ tổng hợp của sinh viên.
Một vấn đề mà các đại học đang đối mặt là chưa có một hệ thống thống nhất để tính tín chỉ cho sinh viên vì có những trường không dùng hệ thống của tiều bang. Vì vậy, California đang hứa hẹn sẽ cấp $50,000 trong ngân sách cho những trường sử dụng hệ thống của tiểu bang. (TL) [đ.d.]





























































































































