WASHINGTON, DC (NV) – Tổng thống Donald Trump đang xem xét một loạt các lựa chọn tấn công quân sự Iran, bao gồm tấn công hạn chế và tấn công có mục tiêu nhằm vào giới lãnh đạo Iran để tăng cường vị thế đàm phán, một giới chức nắm rõ vấn đề nói với ABC hôm Thứ Năm, 19 Tháng Hai.
Ngoài ra, ông Trump cũng xem xét các tấn công ở quy mô lớn hơn nhằm vào các mục tiêu chính phủ, quân sự và nguyên tử, giới chức giấu tên này cho biết.

Các lựa chọn này được đưa ra khi ông Trump tuyên bố đặt ra thời hạn chót là 10 ngày, tối đa 15 ngày, để hai nước đạt thỏa thuận về chương trình nguyên tử và tên lửa đạn đạo.
“Hoặc là chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận, hoặc là sẽ không may cho họ,” ông Trump nói hôm Thứ Năm.
Quân đội Mỹ trong những tuần gần đây đã tăng cường hơn 100 chiến đấu cơ và hàng chiến hạm, bao gồm hai chiếc hàng không mẫu hạm, đến Trung Đông.
Sự tập hợp sức mạnh quân sự như vậy đủ để duy trì chiến dịch kéo dài nhiều tuần nhằm vào Iran Hồi Giáo, tạo ra đồn đoán Mỹ sắp sửa khai chiến.
Giới chức Mỹ cho biết ông Trump muốn Iran chấp nhận loại bỏ lượng uranium làm giàu nào còn lại khỏi đất nước, cũng như giới hạn kho dự trữ tên lửa tầm xa và ngừng hỗ trợ các nhóm chiến binh trong khu vực như Hezbollah và Houthi vốn bị Mỹ coi là các nhóm khủng bố.
Tuy nhiên, Iran không đồng ý. Sau các cuộc đàm phán ở Geneva trong tuần này, Iran sẽ đưa ra một đề xuất bằng văn bản mới trong hai tuần tới.
Hôm Thứ Năm, ông Trump phát biểu tại phiên khai mạc Hội Đồng Hòa Bình rằng mọi người sẽ biết điều gì sẽ xảy ra trong vòng 10 ngày tới.
USS Gerald Ford và USS Abraham Lincoln đã được điều đến khu vực. Một khi USS Gerald Ford đến Trung Đông từ Địa Trung Hải, số lượng binh lính Mỹ trong khu vực sẽ lên đến 40,000.
Iran gửi một lá thư cho tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào tối Thứ Năm trong đó họ cảnh báo rằng “tất cả các căn cứ, cơ sở và vũ khí của lực lượng thù địch trong khu vực sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp.” (NNL) [dt]













































































