KHÁNH HÒA, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Văn Thắng, 34 tuổi, ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, bị bắt giữ sau khi châm lửa đốt chiếc xe gắn máy do bị công an chặn xe đòi đo nồng độ cồn.
Theo báo Tuổi Trẻ và Khánh Hòa hôm 21 Tháng Hai, trong sự việc xảy ra vào trưa ngày hôm trước, tức Mùng Bốn Tết, một nhóm cảnh sát giao thông khu vực Cam Ranh đóng chốt tại một đoạn đường thuộc phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa, chặn chiếc xe Yamaha Exciter của nam thanh niên để “làm luật.”

Thời điểm bị chặn xe, nghi can Thắng được ghi nhận không đội nón bảo hiểm.
Khi bị bắt đo nồng độ cồn, anh ta bị công an cho là “không chấp hành, chửi bới.”
Nghi can Thắng dùng chân đạp ngã chiếc xe, rồi đột nhiên dùng hộp quẹt gas châm lửa vào bình xăng đốt xe.
Chỉ vài giây sau, ngọn lửa bao trùm chiếc xe gắn máy trong lúc anh ta này bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an lập tức truy đuổi, áp giải nam nghi can về đồn.
Kết quả test nhanh cho thấy nghi can Thắng dương tính với chất ma túy. Người này cũng được ghi nhận có một tiền án về hành vi “tàng trữ chất ma túy.”
Trước vụ này, đã từng có một số vụ người đi đường bất bình vì bị công an phạt vạ, nên phẫn uất đốt xe gắn máy như một hành vi phản đối.

Nhà chức trách khuyến cáo rằng hành vi đốt xe gắn máy có thể khiến chủ xe đi tù về tội “chống người thi hành công vụ.”
Trong một vụ xảy ra hồi cuối Tháng Tư, 2024, tại huyện Long Thành trước đây, tỉnh Đồng Nai, báo Lao Động cho hay, do bị công an xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn, ông Lê Văn Thắng, quê Quảng Nam, đột nhiên leo lên xe đặc chủng của cảnh sát giao thông để đốt chiếc xe gắn máy của mình, làm cháy lan ba chiếc xe khác.
Bị can Lê Văn Thắng sau đó bị bắt giữ, khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ” để răn đe những trường hợp có ý định tương tự khi bị công an “làm luật.” (N.H.K) [dt]






















































































