ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Máy bay không người lái (UAV/drone) liên tiếp xâm nhập vùng cấm tại phi trường quốc tế Đà Nẵng khiến nhiều chuyến bay dịp Tết bị “tê liệt.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn tin từ Cảng Vụ Hàng Không Miền Trung cho hay, chỉ trong hai ngày Mùng Một và Mùng Sáu Tết Bính Ngọ, 54 chuyến bay tại phi trường quốc tế Đà Nẵng đã bị “tê liệt” tạm thời phải chờ cất hoặc hạ cánh ngoài dự tính do bị drone xâm phạm hành lang an toàn bay.

Điển hình, khoảng 11 giờ 7 phút sáng 22 Tháng Hai (Mùng Sáu Tết), máy bay VJC720/A321 sau khi rời phi đạo khoảng 4 phút thì phát hiện bên phải có một drone bay lượn ở độ cao khoảng 518 mét.
Tuy cơ quan quản lý bay sau đó cho phép máy bay tiếp tục hành trình. Thế nhưng, nhiều chuyến bay khác phải chờ tại sân từ 14 đến 57 phút, thậm chí hai máy bay đã khởi động phải tạm dừng cất cánh.
Cùng thời điểm, mười chuyến bay khác khi tiếp cận phi trường Đà Nẵng phải điều chỉnh hướng, đáp xuống muộn 30-45 phút.
Trước đó, lúc 7 giờ 16 phút sáng 17 Tháng Hai (Mùng Một Tết), chuyến bay HVN112/A321 phát hiện drone bay phía trên máy bay ở độ cao khoảng 1,158 mét. Tuy chuyến bay đáp xuống an toàn, song 18 chuyến khác bị ảnh hưởng trực tiếp, phải chờ đợi cất hoặc đáp từ 20-30 phút.
Trước tình trạng UAV/drone xuất hiện quấy rối như trên, nói với báo VnExpress hôm 23 Tháng Hai, ông Trần Quang Chánh, tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy Quân Sự Đà Nẵng, thừa nhận gần đây việc sử dụng drone, flycam “có dấu hiệu tái diễn phức tạp.”
Theo ông Chánh, thời gian gần đây thị trường bất động sản, đặc biệt là đất nền ở Đà Nẵng có biến động tăng giá nên nhiều tổ chức, cá nhân đã sử dụng flycam để quay phim, chụp hình phục vụ quảng bá, mua bán đất đai mặc dù chưa được cấp phép.
Bên cạnh đó, việc xuất hiện tình trạng tự nghiên cứu, sửa chữa, thử nghiệm máy bay không người lái trái phép cũng góp thêm sự khó khăn cho công tác quản lý vùng trời.

“Lực lượng chức năng đang truy vết ba vật thể nghi Flycam xâm phạm hành lang an toàn bay trong ngày 17 và 22 Tháng Hai. Thông tin ban đầu dựa trên báo cáo của phi hành đoàn, chưa thể khẳng định chính xác là flycam hay vật thể nào khác,” ông Chánh nói.
Theo ông Chánh, Bộ Chỉ Huy Quân Sự Đà Nẵng đã phối hợp công an, bộ đội biên phòng và các lực lượng liên quan khoanh vùng, thu thập chứng cứ, truy tìm tổ chức, cá nhân điều khiển thiết bị bay xâm nhập khu vực cấm để xử lý.
Phi trường Đà Nẵng là cửa ngõ hàng không quốc tế lớn nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên Việt Nam, trung bình dịp Tết phục vụ 310-340 chuyến cất cánh và đáp mỗi ngày. Việc UAV/drone xâm phạm khu vực cấm bay tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng và gây thiệt hại cho hãng hàng không, hành khách. (Tr.N) [kn]
































































































































